Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thời tiết Hà Nội thuận lợi để tham quan danh thắng ngày cuối tuần

Kim Nhuệ| 13/03/2021 17:38

(HNMO) - Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, thời tiết tại thành phố Hà Nội tương đối thuận lợi để người dân tham gia các hoạt động ngoài trời. Sang tuần mới, thời tiết Hà Nội sẽ có những thay đổi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm nay (13-3) và sớm mai (14-3), thành phố Hà Nội có mưa vài nơi và sương mù nhẹ; trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 21-23 độ C. Trưa và chiều 14-3, thành phố Hà Nội giảm mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C. Độ ẩm trong không khí tại khu vực trung tâm, phía Bắc và phía Tây thành phố 82-88%, khu vực phía Nam 84-89%.

Trạng thái thời tiết này thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động ngoài trời, tham quan các danh thắng, như chùa Hương, phố cổ... trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ. Tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe, người dân Thủ đô lưu ý mang theo khẩu trang, áo mưa và áo khoác mỏng khi ra ngoài trời vào đêm và sáng sớm. Phòng tránh ẩm ướt vật dụng sinh hoạt trong gia đình, người dân nên hạn chế mở cửa, nhất là ban đêm và sáng sớm...

Bước sang tuần mới, thời tiết Hà Nội sẽ có thay đổi nhưng không tác động quá lớn đến hoạt động sản xuất và đi lại. Cụ thể, do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu lệch về phía Đông nên từ đêm 15 đến ngày 16-3, thành phố Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ; tiếp tục duy trì trạng thái lạnh về đêm và sáng sớm, nắng ấm về trưa và chiều.

Từ ngày 17 đến 19-3, thành phố Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi và sương mù, trời lạnh; trưa và chiều giảm mây, trời nắng, ấm. Từ ngày 20 đến 21-3, do khối áp cao lục địa tăng cường nên thành phố Hà Nội xảy ra mưa rào, một số nơi có thể có dông; trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh; thời tiết chuyển lạnh...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết Hà Nội thuận lợi để tham quan danh thắng ngày cuối tuần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.