Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường liên kết vùng ở Đồng bằng sông Cửu Long

Hồng Sơn| 20/12/2018 07:09

(HNM) - Ngày 19-12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB), Đại sứ quán Australia tổ chức hội thảo


Đồng bằng sông Cửu Long có vai trò quan trọng, đặc biệt về phát triển nông nghiệp, thủy sản, nhưng cần đặt ra yêu cầu nghiên cứu, dự báo và chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững.

Cần có sự hợp tác, điều phối hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương và đối tác quốc tế phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế trong khuôn khổ toàn vùng, nhất là thông qua phát triển hệ thống hạ tầng, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên, nâng cao năng lực quản trị, chia sẻ kinh nghiệm... Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung liên quan đến các vấn đề nêu trên nhằm hướng tới phát triển bền vững.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm 13 tỉnh, thành phố, chiếm 12% diện tích và hơn 19% dân số toàn quốc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường liên kết vùng ở Đồng bằng sông Cửu Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.