Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát hiện lượng lớn sách giáo khoa có dấu hiệu làm giả

Thanh Hiền| 10/07/2020 17:48

(HNMO) - Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa kiểm tra kho hàng tại số 87 phố Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) và phát hiện, thu giữ một lượng lớn sách giáo khoa có dấu hiệu làm giả.

Số sách này của Công ty TNHH Phú Hưng Phát, đang được đóng gói để đưa ra thị trường, có mã vạch, tem chống hàng giả làm rất tinh vi.

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội phát hiện kho sách giáo khoa nghi làm giả.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, nguyên Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đây là thời điểm cung ứng sách giáo khoa cho năm học mới, nên hoạt động sản xuất, kinh doanh sách giả, sách lậu, sách kém chất lượng cũng sôi động theo. Sách nhái, sách lậu hay sách không qua kiểm định, kiểm tra thường có sai sót như mờ chữ, mất nét, hoặc sai lệch hẳn về nội dung. Nếu số sách này được tuồn ra thị trường sẽ gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng tới chất lượng dạy và học.

Trước đó, ngày 7-7, Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra một số cơ sở in ấn tại số 418 Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) và khu vực ga Trần Quý Cáp (quận Đống Đa), phát hiện, thu giữ một lượng lớn tay sách rời chưa có bìa và sách ngoại ngữ dành cho trẻ em. Tại các điểm trên, có hàng chục nhà xưởng, với nhiều máy móc lớn chuyên gia công bao bì, nhãn mác, in ấn tờ rơi, đề can…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện lượng lớn sách giáo khoa có dấu hiệu làm giả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.