Theo dõi Báo Hànộimới trên

An toàn cho trẻ

Người Xây Dựng| 01/09/2019 07:12

(HNM) - Chiều 23-8, chị Nga ở phố Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy dừng đèn đỏ ở ngã tư phố Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi thì thấy một người đàn ông đi xe máy, phía trước là 1 cháu trai và phía sau đèo 3 cháu gái cùng lứa tuổi tiểu học vai đeo cặp sách. Lo ngại mất an toàn, chị Nga vội góp ý:

- Anh đèo các cháu nhỏ thế này nguy hiểm quá!

Quay lại, người đàn ông gượng gạo:

- Bố mẹ các cháu đang đi làm nên nhờ tôi tiện đường đón hộ, thôi thì thông cảm…

Nghe vậy, cháu trai ngồi phía trước quay lại nói:

- Cháu không thích đèo thế này đâu, tại chú cứ nhận lời bố mẹ cháu…

- Đấy, anh thấy không, chính người lớn lại không làm gương cho trẻ - chị Nga nói.

- Thôi được, chú sẽ nói lại với bố mẹ cháu - người đàn ông có vẻ tiếp thu.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Nga chia sẻ: Năm học mới chuẩn bị bắt đầu, mỗi người lớn hãy làm gương cho trẻ nhỏ bằng những hành động thực chất, cụ thể. Có như thế thì những bài học về an toàn giao thông trong năm học mới phát huy tác dụng và thực sự ngấm vào suy nghĩ của các em.

Bởi:

An toàn cho trẻ, thấy mà lo
Đường đông xe cộ lắm rủi ro
Cha mẹ cũng cần nêu gương trước
Luật lệ giao thông, chấp hành cho.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
An toàn cho trẻ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.