Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tùy tiện bán hàng dưới lòng đường

Người Xây Dựng| 14/11/2019 07:01

(HNM) - Khoảng 14h ngày 3-11, chị Thảo ở phố Phan Văn Trị, quận Đống Đa đang ngồi cùng bạn ở một quán cà phê trên phố Nguyễn Thái Học thì thấy hai cô gái trẻ đi bộ trên vỉa hè gọi:

- Mía, mía ơi!

Nghe tiếng gọi, một chị đi xe máy buộc hai bên những cây mía còn nguyên ngọn vội đỗ xe sát vỉa hè, đon đả:

- Hai em mua đi, để cả cây hay róc vỏ?

- Thôi, tiện thể chị róc hộ luôn đi - Một cô gái nói.

Nhanh nhẹn lấy dao, chị bán mía cứ thế thản nhiên đứng dưới lòng đường chặt ngọn, róc vỏ rồi cắt thành từng khúc nhỏ cho vào túi ni lông đưa cho khách. Thu tiền xong, chị này chỉ vơ ngọn cây mía cho vào sọt sắt đeo bên cạnh xe, còn lại nắm vỏ mía thì vứt vào hè đường khiến một bà bán nước chè gần đó vội bảo:

- Này chị ơi, để vỏ mía thế kia mà được à? Dọn đi chứ!

Lúc này, chị bán mía mới cúi xuống, cho hết vỏ mía vào chiếc túi dứa nhỏ mang theo…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Thảo chia sẻ: Hiện tượng hàng rong tùy tiện bán hàng dưới lòng đường gây cản trở giao thông và làm mất vệ sinh môi trường tương tự như trên diễn ra không hiếm. Theo chị, hành vi trên cần nhắc nhở, xử lý để giữ cho đường phố luôn sạch, đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tùy tiện bán hàng dưới lòng đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.