Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cả nước hiện có 237.000ha đất canh tác nông nghiệp hữu cơ

Sơn Tùng| 28/10/2020 07:29

(HNM) - Theo Bộ NN& PTNT, hiện cả nước có 237.000ha đất canh tác nông nghiệp hữu cơ, tăng hơn 53.000ha so với năm 2016; 97 doanh nghiệp sản xuất hữu cơ và 60 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu sản phẩm nông sản hữu cơ với kim ngạch vào khoảng 335 triệu USD/năm.

Ngoài tiêu thụ trong nước, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam đã xuất khẩu tới 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các thị trường lớn, như: Mỹ, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Anh...

Tuy nhiên, hiện nay, sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam còn nhiều khó khăn, như: Nông dân chưa có kinh nghiệm trong ghi chép sổ sách về việc canh tác; vẫn duy trì phương thức sản xuất truyền thống; chưa đủ kiến thức về tiêu chuẩn về nông nghiệp hữu cơ; hạn chế vốn đầu tư...

Để hỗ trợ nông dân, Bộ NN&PTNT tiếp tục tăng cường phổ biến kiến thức về tiêu chuẩn hữu cơ; tạo điều kiện về vốn vay; đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cả nước hiện có 237.000ha đất canh tác nông nghiệp hữu cơ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.