Theo dõi Báo Hànộimới trên

Samsung sở hữu số sáng chế liên quan tới xe tự hành nhiều nhất châu Âu

Hoàng Linh| 02/01/2019 13:05

(HNMO) - Theo số liệu do Văn phòng quyền sở hữu sáng chế châu Âu (EPO) vừa công bố, Samsung Electronics đã đăng ký sở hữu số sáng chế về xe tự hành nhiều nhất tại lục địa này...


Cụ thể, EPO cho biết, tính tới hết năm 2017 đã có 3.998 sáng chế liên quan tới xe tự hành được đăng ký, cao gấp ba lần mức của năm 2011 (chỉ 922 sáng chế). Trong giai đoạn 2011-2017, Samsung Electronics đã đăng ký tổng cộng 624 sáng chế, vượt vị trí thứ hai là Intel (590 sáng chế). Ở các vị trí tiếp theo lần lượt là hãng công nghệ Mỹ Qualcomm (361 sáng chế), LG Electronics (348 sáng chế) và nhà sản xuất phụ tùng Bosch của Đức (343 sáng chế).

Tuy Samsung chiếm ưu thế vượt trội về số lượng, nhưng tổng số bằng sáng chế của các doanh nghiệp châu Âu lại chiếm tới 37,2%, vượt trên Mỹ (33,7%). Trong khi đó, các hãng Hàn Quốc lại khá khiêm tốn khi chỉ chiếm 7% số bằng sáng chế đăng ký giai đoạn nói trên, tuy kém hơn so với Nhật Bản (13%) nhưng vượt xa Trung Quốc (chỉ 3%).

Những số liệu nói trên không chỉ thể hiện tham vọng của hãng điện tử Hàn Quốc, mà còn cho thấy xu hướng các doanh nghiệp viễn thông và công nghệ đang rất nỗ lực trong việc thâu tóm sáng chế trong lĩnh vực xe tự hành, lấn át các nhà sản xuất ô tô truyền thống. Thực tế, trong danh sách 10 cái tên đứng đầu, chỉ có Bosch, Toyota và Continental AG là liên quan tới ngành công nghiệp ô tô.

Trong khi đó, số liệu của Viện Tài sản trí tuệ Hàn Quốc cho thấy, Hyundai Motor hiện đang sở hữu số sáng chế liên quan tới xe tự hành nhiều nhất tại quê nhà (981 sáng chế trong giai đoạn 2008-2017). Kế đến là Hyundai Mobis (686 sáng chế), Mando (564 sáng chế), LG Electronics (293 sáng chế)…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Samsung sở hữu số sáng chế liên quan tới xe tự hành nhiều nhất châu Âu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.