Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam thuộc nhóm nước có tỷ lệ nguồn tấn công DDoS nhiều nhất

Thanh Hà| 03/05/2019 11:00

(HNMO) - Sáng 3-5, Cục An toàn thông tin, Báo VietnamNet phối hợp với hãng bảo mật Nexusguard tổ chức hội thảo

Ông Nguyễn Huy Dũng - Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin phát biểu khai mạc hội thảo sáng 3-5. Ảnh: Thái Anh


Tại hội thảo, ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin cho biết, trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng, các cuộc tấn công DDoS ngày càng dễ thực hiện khiến việc phòng thủ ngày càng khó khăn. Do vậy, việc tổ chức hội thảo chuyên đề về bảo vệ mạng và dòng dữ liệu trước tấn công DDoS là hoạt động thiết thực, hữu ích trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là khi số lượng các thiết bị IoT tham gia vào các hệ thống mạng ngày càng gia tăng.

"Chúng tôi mong muốn hội thảo sẽ giúp nâng cao nhận thức của các nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan nhà nước về các xu hướng tấn công DDoS, cách phòng tránh và thực thi luật pháp khi Việt Nam đang chuyển dịch thành quốc gia thông minh" - ông Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.

Cũng tại hội thảo, ông Andy Ng, Tổng Giám đốc điều hành Nexusguard khu vực châu Á - Thái Bình Dương công bố số liệu thống kê cho thấy một vị trí đáng quan ngại của Việt Nam trong bức tranh tấn công DDoS toàn cầu.

Cụ thể, trong quý IV-2018, Việt Nam đứng vị trí thứ 6 trên toàn cầu về nguồn tấn công DDoS, sau Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Nga, Brazil (Việt Nam và Brazil cùng chiếm tỷ trọng bằng nhau là 3,53%). Việt Nam đứng thứ thứ 2 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương về nguồn tấn công DDoS với tỷ lệ 9,52%, sau Trung Quốc, trên Ấn Độ và Indonesia. Việt Nam đứng thứ 4 thế giới (với tỷ lệ 2,29%) sau Mỹ, Trung Quốc, Pháp về tỷ lệ nguồn tấn công từ số hiệu mạng (địa chỉ IP).

Ngoài ra, vị lãnh đạo Nexusguard đã cập nhật những nguy cơ tấn công DDoS mới nhất trong bối cảnh ngày càng gia tăng và áp dụng các thiết bị kết nối IoT, cũng như giải pháp ngăn chặn cuộc tấn công DDoS gây thiệt hại cho các nhà cung cấp dịch vụ và dòng dữ liệu…

Nexusguard cũng đã công bố các doanh nghiệp bị tấn công từ chối nhiều nhất (tính từ ngày 1-1 đến hết ngày 15-4) là VNPT, Viettel, FPT, Vietnamobile...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam thuộc nhóm nước có tỷ lệ nguồn tấn công DDoS nhiều nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.