Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người phụ nữ chết trong phòng trọ bị khóa ngoài

Theo Hải Hiếu/VnExpress| 20/09/2015 07:39

Không thể gọi bà chủ, người giúp việc nhìn qua cửa sổ thấy bà Mỹ nằm chết bên vũng máu, người có vết thương.

Cảnh sát thu thập vật chứng tại khu trọ. Ảnh: Hải Hiếu


Trưa 19/9, người phụ nữ đến dọn dẹp nhà cho bà Mỹ (42 tuổi) trong dãy trọ đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TP HCM). Cửa khóa ngoài trong khi gọi điện cho chủ không được, người giúp việc nhìn qua khe cửa kính thì thấy bà Mỹ nằm sõng soài bên vũng máu đã khô.

Cảnh sát xác định nạn nhân đã chết khoảng hai ngày trước, thi thể có vết thương. Một số vật chứng được thu giữ. "Dấu vết tại hiện trường cho thấy nhiều khả năng hung thủ giết nạn nhân, sau đó khóa cửa ngoài rồi bỏ đi", một cán bộ điều tra nhận định.

Dãy trọ có 3 căn nhà cho thuê. Theo người dân khu trọ, tối hai hôm trước vẫn thấy bà Mỹ trước phòng trọ. Sau đêm đó họ thấy phòng trọ khóa cửa, không nghe bên trong có tiếng động.

Em trai nạn nhân cho biết, bà Mỹ có chồng con nhưng bất đồng nên thuê nhà trọ ở riêng hơn hai năm nay. Bà làm công nhân trong khu chế xuất Tân Thuận nhưng gần đây bỏ việc. "Hai hôm trước chị tôi còn về thăm cha mẹ ở phường kế bên", anh này nói.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người phụ nữ chết trong phòng trọ bị khóa ngoài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.