Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triệt phá 48 vụ phạm pháp hình sự trong một tuần

Thanh Tàu| 22/02/2019 17:03

(HNMO) - Ngày 22-2, Phòng Tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 15-2 đến 21-2, Công an TP Hồ Chí Minh đã điều tra khám phá 48 vụ phạm pháp hình sự, bắt 71 đối tượng...

Tổ công tác 363, Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra hành chính các đối tượng nghi vấn vi phạm pháp luật.


Theo đó, các tổ tuần tra hỗn hợp (Tổ công tác 363) của Công an thành phố và Công an các quận, huyện đã phát hiện, xử lý nhanh 13 vụ, 15 đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự, thu giữ nhiều loại vũ khí thô sơ, hàng hóa các loại và phát hiện, xử lý 112 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP Hồ Chí Minh) tiếp tục thực hiện các kế hoạch chuyên đề về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; đã lập biên bản 808 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, 31 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường thủy, tổng số tiền phạt nộp kho bạc là hơn 1,012 tỷ đồng; tạm giữ 147 phương tiện các loại.

Điển hình, lúc 14h30 ngày 17-2, tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ông Bocahut Alain Patrick (sinh năm 1969, quốc tịch Pháp) đang làm thủ tục tại quầy thực hiện chuyến bay đi Thái Lan thì phát hiện túi xách của mình bị mất (bên trong có 1 máy tính bảng hiệu Samsung màu trắng, 1 thẻ visa, 1 bằng lái xe nước ngoài và một số giấy tờ khác). Sau đó, ông Patrick đến đồn Công an trình báo vụ việc.

Qua truy xét nhanh, Công an quận Tân Bình phát hiện đối tượng Đoàn Ngọc Chính (sinh năm 1980, ngụ tại quận Bình Tân) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và phát hiện bên trong ba lô của Chính đựng tài sản bị mất của ông Patrick. Tại cơ quan công an, đối tượng Chính thừa nhận đã trộm cắp tài sản của ông Patrick.

Công an quận Tân Bình đã ra quyết định tạm giữ Đoàn Ngọc Chính để xử lý theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá 48 vụ phạm pháp hình sự trong một tuần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.