Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quyết liệt xử lý vi phạm khai thác cát trái phép

Thành - Dương| 08/04/2019 07:17

(HNM) - Tình trạng lén lút khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đặc biệt là khu vực giáp ranh địa bàn các huyện của thành phố Hà Nội, như: Ba Vì, Phúc Thọ... làm tổn hại các công trình kè, đê điều, gây bức xúc trong nhân dân...

Ngày 3-4, tại cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương về xử lý khai thác cát, sỏi trái phép, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép tại các địa phương từ ngày 1-5 đến 31-7-2019; đồng thời thành lập đoàn liên ngành kiểm tra những nơi tồn tại tình trạng này.

Lực lượng chức năng bắt giữ phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua xã Văn Đức, huyện Gia Lâm.


Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ngày 5-4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp với các sở, ban, ngành về công tác quản lý hoạt động khai thác, tập kết cát trên địa bàn thành phố. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý các mỏ khoáng sản trên địa bàn, đặc biệt là các mỏ cát...

Cùng với giao Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ đấu thầu các mỏ khai thác cát, UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị, sở, ngành liên quan mở đợt cao điểm tổng kiểm tra các điểm khai thác cát trên địa bàn, các điểm tập kết vật liệu xây dựng, báo cáo kết quả để lãnh đạo thành phố có chỉ đạo kịp thời nhằm siết chặt hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản theo quy định của pháp luật...

Theo Công an thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã phát hiện 43 vụ khai thác, tập kết, kinh doanh cát trái quy định. Tại tuyến sông Hồng qua địa bàn huyện Ba Vì dài 47km, tiếp giáp với các tỉnh: Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ. Lợi dụng địa bàn rộng, địa hình sông nước phức tạp, các đối tượng khai thác cát trái phép lén lút hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi như: Sử dụng tàu thuyền tự chế, hoạt động không theo quy luật, đêm tối, nhất là vị trí giáp ranh, thuê thuyền đánh cá cảnh giới nhằm đối phó lực lượng kiểm tra...

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Ba Vì cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2019, đã có 5 vụ với 7 đối tượng bị phát hiện, bắt giữ. Công an huyện đang xem xét, làm rõ 1 vụ có dấu hiệu tội phạm hình sự.

Tương tự, địa bàn huyện Phúc Thọ là nơi luôn nhức nhối bởi hoạt động khai thác cát trái phép khu vực giáp ranh. Tại đây, một số công ty được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép khai thác cát ở điểm tiếp giáp với các xã: Sen Chiểu, Vân Hà, Phương Độ, Cẩm Đình…

Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số đơn vị khai thác cát của tỉnh Vĩnh Phúc có hoạt động đào, xúc cát trái phép tại bãi cát sông Hồng, thuộc địa bàn các xã: Phương Độ, Cẩm Đình, Vân Hà… Mặc dù các cơ quan, địa phương thuộc thành phố Hà Nội quyết liệt kiểm tra, ngăn chặn, đồng thời có sự phối hợp quản lý của các sở, ngành địa phương thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực giáp ranh chưa có dấu hiệu giảm.

Theo Thượng tá Hoàng Ngọc Cương, Phó Trưởng Công an huyện Phúc Thọ, trong 3 tháng đầu năm 2019, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ khai thác cát trái phép tại địa bàn các xã: Sen Chiểu, Vân Nam, Vân Hà, tạm giữ 1 tàu hút, 1 máy xúc, 3 ô tô tải... Tuy nhiên, theo phản ánh của UBND xã Phương Độ, hiện vẫn có 3 tàu cuốc và một số tàu hút cát hoạt động lén lút gần kè Quốc gia, gây nguy cơ sạt lở kè...

"Để kiểm soát vùng giáp ranh, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã chủ động trao đổi với 8 tỉnh, thành phố ký quy chế phối hợp với Hà Nội về quản lý địa bàn, xây dựng phương án kiểm tra, bắt giữ, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép" - Trung tá Nguyễn Bá Ngự, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quyết liệt xử lý vi phạm khai thác cát trái phép

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.