Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt nghi can thứ 3 vụ dùng súng cướp tiệm vàng ở Hóc Môn

Bình Tân| 25/11/2019 19:32

(HNMO) - Nguồn tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh ngày 25-11 cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ thêm một nghi can trong vụ cướp tiệm vàng tại Hóc Môn hôm 15-11.

 Ảnh từ camera an ninh cửa hàng vàng, ghi lại hình ảnh 2 tên cướp dùng súng trấn áp chủ tiệm và cướp vàng hôm 15-11.

Nghi can thứ 3 của vụ cướp là Đàm Văn Dũng (29 tuổi, ngụ tại Đồng Nai). Dũng không trực tiếp tham gia cướp tiệm vàng Thông Phương trên đường Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn hôm 15-11 vừa qua, nhưng là người đã đưa súng, xe máy cho hai đồng bọn thực hiện vụ cướp. Đàm Văn Dũng bị công an bắt giữ ngày 23-11.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Dũng cùng hai đồng bọn là Y Ét Ayũn (còn gọi là Đức, 22 tuổi, ngụ tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh) và Đàm Văn Lực (tên gọi khác là Huy, 31 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn) bàn nhau đi cướp tiệm vàng.

Dũng đưa súng, xe cho Y Ét Ayũn và Lực để hai tên này trực tiếp thực hiện vụ cướp tiệm vàng Thông Phương. Một đối tượng rút súng bắn 2 phát về phía chủ tiệm vàng, đối tượng còn lại đập tủ kính, lấy đi nhiều vàng rồi tháo chạy khỏi hiện trường.

Hoàn thành vụ cướp, ngay trong ngày 15-11, Y Ét Ayũn và Lực về Đồng Nai trả súng, xe và đưa gần hết số vàng cướp được cho Dũng, chỉ giữ lại hai vòng vàng tặng vợ.

Y Ét Ayũn bị công an bắt ngày 19-11. Đến 22-11, Lực được gia đình đưa đến công an đầu thú.

Khám xét nơi ở của các nghi can, cơ quan công an thu giữ 2 khẩu súng ngắn bằng kim loại, 1 khẩu súng bằng nhựa và kim loại, 6 cây kiếm, 1 cây côn nhị khúc, 21 viên đạn các loại, 3 điện thoại di động, 13 vỏ đạn, 53 chiếc bông tai bằng kim loại màu vàng, 12,5 triệu đồng...

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt nghi can thứ 3 vụ dùng súng cướp tiệm vàng ở Hóc Môn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.