Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đưa vào hoạt động hơn 1.000 giường điều trị hiện đại cho bệnh nhân ung thư

Thu Hoài| 02/02/2023 11:39

(HNMO) - Ngày 2-2, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thông tin, ngay sau Tết Quý Mão 2023, hơn 1.000 giường điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 2) đã chính thức hoạt động.

Khu Điều trị của Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 2) chính thức hoạt động.

Theo đó, ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão, toàn bộ Bệnh viện Ung bướu cơ sở mới tại phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức đã chính thức đi vào hoạt động thay thế cho cơ sở 1 tại số 3 Nơ Trang Long hiện nay. 

Với quy mô hơn 1.000 giường điều trị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, 16 phòng mổ chất lượng cao và sân bay trực thăng trên nóc nhà, Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 2) được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể vào việc cùng thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm y tế chất lượng cao trong thời gian tới.

Khu điều trị khang trang, hiện đại.

Ngay trong ngày đầu tiên hoạt động (ngày 30-1), đã có 2.315 người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở mới của bệnh viện. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, với cơ sở mới, bên cạnh các tiện ích phục vụ người bệnh, chắc chắn rằng thời gian chờ mổ, chờ xạ trị,… cho bệnh nhân ung thư đến điều trị tại thành phố sẽ được rút ngắn dần so với trước đây, với chất lượng tốt hơn. 

Đáng chú ý, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã cấp thêm 2,7 ha đất ngay cạnh bệnh viện để xây dựng khu nhà nghỉ cho thân nhân người bệnh cũng như khu nhà nghỉ cho các chuyên gia, học viên đến nghiên cứu, học tập tại bệnh viện. Sở Y tế kiến nghị UBND thành phố sớm bố trí ngân sách để triển khai xây dựng ngay sau khi cơ sở mới của bệnh viện chính thức đi vào hoạt động. 

Cùng với đó, Sở Y tế kiến nghị Sở Giao thông – Vận tải thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu bố trí tuyến xe buýt kết nối bệnh viện với tuyến đường sắt đô thị số 1 (metro Bến Thành – Suối Tiên) dự kiến hoạt động từ cuối năm 2023, tạo điều kiện đi lại cho người dân đến khám và chữa bệnh.

Bệnh nhi Y Trê ( 2 tuổi) từng phải nằm gầm giường phòng điều trị tại cơ sở cũ, nay được chuyển đến nơi điều trị mới.

Trước đây, cơ sở 1 của Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh tại quận Bình Thạnh luôn trong tình trạng quá tải, chật chội. Thậm chí, có bệnh nhi cùng người nhà phải nằm dưới gầm giường phòng điều trị để được cấp cứu kịp thời khi bất ngờ trở bệnh, vì lo lắng nếu ở trọ xa, sẽ không kịp thời gian đến viện.

Để thay đổi hiện trạng đáng buồn này, ngày 26-6-2016, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 2). Dự án xây dựng trên tổng diện tích 55.594 m2, diện tích sàn xây dựng 112.582 m2 tại phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, có tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh được trang bị nhiều máy móc hiện đại.

Ngày 12-10-2020, Khu Khám bệnh của Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 2) đi vào hoạt động. Tháng 6-2021, bệnh viện đưa vào hoạt động Khu Hóa trị. Từ tháng 7-2021 đến hết năm 2021, cơ sở hạ tầng của Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 2) được thành phố Hồ Chí Minh sử dụng làm Trung tâm Hồi sức Covid-19 chuyên tiếp nhận người mắc Covid-19 nặng, nguy kịch, góp phần cứu sống hơn 5.000 bệnh nhân Covid-19. 

Đầu năm 2023, Khu Điều trị của bệnh viện chính thức hoạt động. Đây là một trong những công trình tiêu biểu của ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 và Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đưa vào hoạt động hơn 1.000 giường điều trị hiện đại cho bệnh nhân ung thư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.