Theo dõi Báo Hànộimới trên

22% học sinh THCS ở Hà Nội bị cong vẹo cột sống

Tùng Linh| 08/08/2011 07:08

(HNM) - Ngày 7-8, Viện Chấn thương chỉnh hình (BV Việt-Đức) đã tổ chức buổi giao lưu giữa những người đang bị vẹo cột sống với những bệnh nhân đã được phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống.

TS Nguyễn Văn Thạch, Phó Giám đốc BV Việt-Đức, Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình cho biết, hiện có rất nhiều bệnh nhân bị vẹo cột sống nhưng không có thông tin về bệnh cũng như không biết đến đâu để điều trị. Với những bệnh nhân này, nếu bệnh điều trị muộn sẽ dẫn đến các biến chứng không thể xử lý được.

Thông tin từ buổi giao lưu cho biết, thống kê của chương trình y tế học đường tại Hà Nội, có khoảng 19% học sinh có dấu hiệu cong vẹo cột sống, trong đó nam chiếm khoảng 19,6%, nữ chiếm gần 18,5%. Tỷ lệ học sinh ở cấp THCS bị cong vẹo cột sống cao nhất, với khoảng 22,2%; cấp tiểu học là 17,2%; cấp phổ thông trung học là 18,8%. Trẻ bị vẹo cột sống sẽ chậm phát triển về chiều cao, lâu dài có thể gây biến dạng khung ngực, khung chậu, ảnh hưởng đến tim, phổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
22% học sinh THCS ở Hà Nội bị cong vẹo cột sống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.