Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mổ đẻ thành công cho một sản phụ tại khu cách ly phòng Covid-19

Thu Trang| 05/03/2020 15:32

(HNMO) - Chiều 5-3, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội), 20 cán bộ, nhân viên y tế đã được huy động tiến hành mổ đẻ cho một thai phụ đang trong thời gian cách ly 14 ngày phòng, chống Covid-19.

Em bé chào tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Sáng 5-3, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã tiến hành mổ đẻ thành công cho một thai phụ đang trong thời gian theo dõi cách ly 14 ngày phòng Covid-19. Đó là sản phụ N.T.H (21 tuổi, quê ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Chị H từ Hàn Quốc nhập cảnh về Việt Nam vào ngày 27-2-2020 và mang thai tuần 39, đang được theo dõi sức khỏe tại cơ sở cách ly trên địa bàn huyện Thạch Thất.

Bệnh viện đã huy động kíp mổ bao gồm 20 cán bộ, nhân viên y tế tiến hành mổ đẻ cho sản phụ tại bệnh viện, áp dụng đúng những quy định nghiêm ngặt về phòng dịch Covid-19 của Bộ Y tế. Ca mổ đẻ đã diễn ra thành công, bé gái chào đời nặng 3,1kg. Hiện sức khoẻ của mẹ và bé tốt.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 14h ngày 5-3, trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19. Số trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố đã có kết quả 99/99 trường hợp âm tính với Covid-19.

Ngoài ra, 587 trường hợp tiếp xúc gần với nguồn bệnh đã kết thúc thời gian giám sát. Trong số 5.470 ca giám sát tại cộng đồng, có 2.037 người còn giám sát y tế, 3.433 người đã kết thúc giám sát.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mổ đẻ thành công cho một sản phụ tại khu cách ly phòng Covid-19

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.