Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cứu sống người bệnh 2 lần bị đột quỵ não liên tiếp

Đông Phương| 24/04/2020 10:57

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City vừa cấp cứu thành công bệnh nhân bị đột quỵ não hiếm gặp bằng phương pháp can thiệp nội mạch. Mặc dù tiếp nhận người bệnh giữa thời điểm giãn cách xã hội do dịch Covid-19, nhưng bệnh viện đã ngay lập tức can thiệp điều trị trong "khung giờ vàng”, giúp người bệnh hồi phục hoàn toàn.

Ca bệnh hiếm gặp và hiểm hóc

Chiều 4-4-2020, ông Tr.Q.T (57 tuổi, ở Hà Nội) phải nhập viện do đột quỵ não tái phát. Kết quả chụp CT mạch máu não cho thấy, ông T bị phình hình thoi do bóc tách động mạch đốt sống trái lan vào gốc PICA trái. Kíp can thiệp Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City đã tiến hành can thiệp đặt stent loại bỏ phình mạch não.

Là người trực tiếp tham gia hội chẩn cấp cứu theo chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City và Bệnh viện trung ương Quân đội 108, TS.BS Nguyễn Trọng Tuyển, Phó Trưởng khoa Chẩn đoán và can thiệp tim mạch, Bệnh viện trung ương Quân đội 108 nhận định, đây là một thành công hiếm gặp. Trong vòng 2 tuần, bệnh nhân đã có 2 lần can thiệp mạch não. Quan trọng là các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City đã tiên lượng sớm và chính xác diễn biến bệnh, tìm được nguyên nhân gốc rễ gây đột quỵ và sau đó đã tiến hành can thiệp theo phác đồ chuẩn.

Trước đó, lần đột quỵ đầu tiên của ông T xảy ra vào chiều 20-3-2020 và đã được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City với chẩn đoán tắc hoàn toàn động mạch đốt sống trái, tắc gốc PICA cùng bên gây nhồi máu cấp tính thùy nhộng và bán cầu tiểu não trái. Lúc đó, người bệnh đã được các bác sĩ chỉ định lấy huyết khối cơ học động mạch não DSA ở giờ thứ ba.

“Ưu tiên trong lúc đó là giải quyết phần “ngọn” để cứu tính mạng người bệnh, bởi thời gian can thiệp quá dài có thể quá sức chịu đựng của người bệnh. Do đó, trong hơn một giờ đồng hồ, các bác sĩ đã tiến hành hút huyết khối, nong bóng qua chỗ hẹp bóc tách và gốc PICA trái để khơi thông mạch đang bị tắc nghẽn” - ThS.BS Vũ Huy Hoàng, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City, người trực tiếp can thiệp cho ông T, chia sẻ.

Tuy nhiên, nguyên nhân đột quỵ não do bóc tách động mạch đốt sống trái vẫn còn nên người bệnh tiếp tục được các bác sĩ khuyến cáo cần theo dõi, chờ can thiệp lần thứ hai.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City đã can thiệp mạch não điều trị đột quỵ 2 lần liên tiếp cho người bệnh thành công.

Tiên lượng diễn biến chính xác từng… ngày

Do đã rất hài lòng với kết quả can thiệp lần đầu nên ông T quyết định chưa điều trị ngay lần 2, mặc dù các bác sĩ đã hẹn tái khám và tư vấn cần sớm thực hiện can thiệp để loại bỏ gốc rễ gây đột quỵ. Không ngoài dự đoán, ông T đã bị đột quỵ lại lần 2 chỉ sau chưa đầy 2 tuần. Do đã chẩn đoán chính xác nguyên nhân và có sự chuẩn bị trước nên các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City nhanh chóng can thiệp tối ưu đem lại kết quả phục hồi ngoạn mục cho bệnh nhân.

Hình ảnh trước và sau can thiệp (phình hình thoi bóc tách động mạch (ảnh trái) và đặt stent động mạch đốt sống - PICA trái và bít coils tắc hoàn toàn phình hình thoi (ảnh phải)).

Hai lần được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City cấp cứu kịp thời, tiên lượng chính xác và điều trị hiệu quả dù đang trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên ông T cảm thấy vô cùng may mắn. Là một doanh nhân năng động, sự hồi phục hoàn toàn sau biến cố lớn này vô cùng ý nghĩa và dường như vẫn còn rất… khó tin đối với ông. Với giọng nói tròn tiếng trở lại, cơ lực của cánh tay và chân phải hồi phục, ông T có thể ăn một bữa cơm trọn vẹn, thậm chí tập thể dục và trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Khoa Chẩn đoán hình ảnh, đơn vị thực hiện ca can thiệp hiếm gặp này, là một trong những khoa mũi nhọn của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City. Bên cạnh hệ thống trang thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại nhất Việt Nam, đội ngũ bác sĩ của khoa được đào tạo bài bản và giàu kinh nghiệm, liên tục được tham gia đào tạo tại các bệnh viện trong nước và quốc tế. Vinmec cũng hợp tác chuyên môn, hội chẩn thường xuyên với các chuyên gia đầu ngành tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội... Đó là những yếu tố quan trọng để Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec có thể điều trị hiệu quả với các ca bệnh khó, trở thành địa chỉ tin cậy về thực hiện can thiệp và chẩn đoán hình ảnh ở Việt Nam hiện nay.

Phình bóc tách động mạch đốt sống trái gây đột quỵ não cấp là bệnh lý hiếm gặp. Hiện nay, y văn thế giới và Việt Nam ghi nhận ít ca bệnh tương tự. “Giờ vàng” giúp bệnh nhân đột quỵ não thoát hiểm là trong 6 giờ đầu từ khi khởi phát cơn đột quỵ. Bệnh nhân cần được nhập viện có chuyên khoa đột quỵ để các chuyên gia lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu. Sau 6 giờ vàng đó, do các mạch máu không được tái thông nên người bệnh sẽ có nguy cơ tử vong cao hoặc bị di chứng tàn phế nặng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cứu sống người bệnh 2 lần bị đột quỵ não liên tiếp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.