Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ khởi tố 91 người trong đường dây gian lận y tế chấn động dư luận

Theo BBC/Dân trí| 09/09/2011 13:12

91 người, trong đó các cả các bác sĩ và y tế, đã bị khởi tố vì khai khống tiền dịch vụ y tế với tổng số tiền lên tới 295 triệu USD.

91 người bị khởi tố vì làm hoá đơn giả mạo trị giá 295 triệu USD.


Các nguồn tin báo chí cho hay một số người đã lập những hóa đơn giả mạo về các chi phí điều trị trong chương trình bảo hiểm y tế Medicare cho những người mà trên thực tế đã qua đời nhằm bỏ túi một số tiền lớn.

Medicare là một chương trình của chính phủ Mỹ nhằm giúp những người trên 65 tuổi, hoặc những người bị tàn tật vĩnh viễn, chi trả các chi phí y tế.

Theo Bộ trưởng Bộ tư pháp Mỹ Eric Holder, 91 người đã bị bắt giữ tại 8 thành phố trên khắp nước Mỹ.

Các vụ bắt giữ diễn ra trong hơn 3 tuần, với 70 người đã bị buộc tội vào thứ 3 và thứ 4. Khoảng 400 quan chức thực thi pháp luật đã tham gia trong các vụ bắt giữ.

Gần một nửa trong số những người bị truy tố đến từ Miami, được xem là trung tâm của vụ gian lận y tế này.

Trong số những người bị bắt tại Miami có 24 nghi phạm, bị cáo buộc đã trả tiền cho các hội viên để dụ dỗ các bệnh nhân không cần thiết phải điều trị tới một trung tâm y tế dành cho những người bị bệnh tâm thần. Một số người thậm chí còn bị đe dọa nếu không đến trung tâm.

Một vụ kê hóa đơn gian lận khác liên quan tới liệu pháp điều trị không cần thiết trị giá 3,4 triệu USD do 2 bác sĩ tại Brooklyn kê khai.

Tại Houston, các gian lận trị giá tổng cộng 62 triệu USD gồm việc chăm sóc tại gia và máy móc phụ trợ.

Tại Baton Rouge, bang Louisiana, 1 bác sĩ, 1 y tá và 5 đồng lõa bị truy tố về các hoá đơn gian lận trị giá 19 triệu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mỹ khởi tố 91 người trong đường dây gian lận y tế chấn động dư luận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.