Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ thẳng thừng phủ nhận những tuyên bố của Thủ tướng Israel Netanyahu

Theo Vietnamplus| 13/02/2018 09:30

Nhà Trắng đã thẳng thừng phủ nhận những tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó cho rằng hai bên đang thảo luận việc sáp nhập các khu định cư ở Bờ Tây mà Palestine tuyên bố là một phần nhà nước tương lai của họ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)


Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Raffel nêu rõ: "Các thông tin cho rằng Mỹ đã thảo luận với Israel về kế hoạch sáp nhập các khu định cư ở Bờ Tây hoàn toàn không chính xác. Mỹ và Israel chưa bao giờ thảo luận về những đề xuất như vậy. Tổng thống Donald Trump chỉ tập trung duy nhất vào sáng kiến hòa bình Israel-Palestine".

Đây được xem như động thái hiếm hoi cho thấy sự thiếu đoàn kết giữa Mỹ và Israel.

Trước đó, Reuters đưa tin ngày 12-2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đang thảo luận với phía Mỹ về khả năng Israel sáp nhập các khu định cư Do Thái ở khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng. Kế hoạch này đã nhanh chóng bị giới lãnh đạo Palestine lên án.

Một người phát ngôn của đảng Likud cầm quyền dẫn lời ông Netanyahu nói: “Về vấn đề áp đặt chủ quyền, chúng tôi đã thảo luận với phía Mỹ trong một thời gian”.

Tuy nhiên, ông Netanyahu không cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến quá trình thảo luận về việc sáp nhập một số vùng lãnh thổ mà người Palestine muốn dành cho nhà nước tương lai của họ. Nhà lãnh đạo Israel đang ám chỉ đến việc áp dụng luật pháp Israel đối với các khu định cư nói trên, bước đi tương đương với việc sáp nhập.

Người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ông Nabil Abu Rdainah khẳng định mọi hành động sáp nhập sẽ “phá hủy tất cả những nỗ lực nhằm cứu vãn tiến trình hòa bình Trung Đông”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ thẳng thừng phủ nhận những tuyên bố của Thủ tướng Israel Netanyahu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.