Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mưa lớn, lở đất ở Sri Lanka, 5 người thiệt mạng

Tiến Đạt| 21/05/2018 15:40

(HNMO) - Mưa lớn diễn ra ở Sri Lanka đã khiến 5 người thiệt mạng, buộc chính quyền nước này phải phát cảnh báo lở đất và lũ lụt tại những khu vực thấp trũng sau khi mở cửa xả lũ dọc quốc đảo Ấn Độ Dương này.

Hình ảnh mưa lớn kéo theo lở đất tại Sri Lanka tháng 5-2017. Ảnh: Reuters


Theo Trung tâm Quản lý Thảm họa Sri Lanka, 3 người đã thiệt mạng do sét đánh, 1 người thiệt mạng do lở đất và 1 người còn lại tử vong do cây đổ vào người.

Người phát ngôn của trung tâm, Pradeep Kodippili, cho biết lũ lụt khiến người dân ở những khu vực có nhiều con sông đang tràn bờ buộc phải sơ tán, trong khi đó, bốn huyện của hòn đảo nhận "cảnh báo đỏ" về khả năng sạt lở đất có thể xảy ra.

Theo Reuters, quân đội đã điều 100 binh lính với hơn 25 chiếc thuyền để xử lý các tình huống khẩn cấp.

Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài tới tháng 9 tại phía Nam đất nước, đây là thời điểm ẩm ướt nhất tại Sri Lanka. Kể từ tháng 11 tới tháng 2, gió mùa Tây Bắc cũng mang theo mưa lớn tới quốc đảo này.

Năm ngoái, mưa lớn kéo theo lở đất tại Sri Lanka đã cướp đi sinh mạng của gần 100 người và phá hủy nhiều nhà cửa, công trình.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn, lở đất ở Sri Lanka, 5 người thiệt mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.