Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông Kim Jong-yang được bầu làm tân Chủ tịch Interpol

Hồng Anh| 21/11/2018 14:46

(HNMO) - Ngày 21-11, tại phiên họp đại hội đồng tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) lần thứ 87 ở Dubai, ông Kim Jong-yang, một ứng viên tới từ Hàn Quốc đã được bầu làm tân Chủ tịch tổ chức này.

Ông Kim Jong-yang.


Sau khi được bổ nhiệm, ông Kim Jong-yang sẽ giữ cương vị Chủ tịch Interpol tới năm 2020, thay thế cho người tiền nhiệm Mạnh Hoành Vĩ đã bị Chính phủ Trung Quốc bắt giữ với cáo buộc nhận hối lộ.

Ông Kim Jong-yang nhận được sự ủng hộ lớn từ Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Phát biểu trước thềm cuộc bỏ phiếu bầu tân Chủ tịch Interpol, ông Mike Pompeo nói: “Chúng tôi rất ủng hộ ông Kim Jong-yang. Chúng tôi khuyến khích tất cả các quốc gia và tổ chức là thành viên của Interpol tuân thủ quy định về luật pháp để lựa chọn một nhà lãnh đạo liêm chính. Và chúng tôi tin tưởng ông Kim chính là người đó”.

Ông Kim Jong-yang, 57 tuổi, từng là một quan chức cảnh sát của Hàn Quốc. Ông đã giữ cương vị quyền Chủ tịch Interpol kể từ tháng 10 vừa qua sau khi ông Mạnh Hoành Vĩ bị bắt.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ông Kim Jong-yang được bầu làm tân Chủ tịch Interpol

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.