Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ: TP Baltimore mua lại vũ khí của người dân để giảm bạo lực súng đạn

Hồng Anh| 26/12/2018 09:25

(HNMO) - Cảnh sát thành phố Baltimore (Mỹ) đã mua lại gần 2.000 vũ khí từ người dân nhằm giảm nguy cơ xảy ra bạo lực súng đạn.

Cảnh sát Baltimore (ảnh minh họa).


Theo phát ngôn viên cảnh sát Baltimore, các nhân viên an ninh đã mua lại 1.860 vũ khí các loại, trong đó bao gồm cả súng phóng rocket.


Trong chiến dịch này, các nhà chức trách đã mua lại súng ngắn với giá 100 USD, súng trường bán tự động với giá 200 USD và súng trường tự động với giá 500 USD, đồng thời cam kết không tiết lộ danh tính những người đi bán vũ khí.

Ông Gary Guttle, cảnh sát trưởng Baltimore cho rằng, nếu người dân không giữ súng ở trong nhà thì sẽ không có nguy cơ súng bị lấy cắp hoặc sử dụng sai mục đích, dẫn tới tình trạng bạo lực.

Đây là một trong những nỗ lực mới nhất của các nhà chức trách Mỹ nhằm ngăn chặn bạo lực súng đạn. Chỉ tính riêng tại thành phố Baltimore, số lượng vụ giết người bằng cách sử dụng vũ khí trái phép đã vượt qua con số 300 vụ mỗi năm.

Trên toàn nước Mỹ, theo số liệu thống kê năm 2017, đã có gần 40.000 người thiệt mạng do vũ khí.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: TP Baltimore mua lại vũ khí của người dân để giảm bạo lực súng đạn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.