Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tấn công bằng lựu đạn ở Ấn Độ, 26 người bị thương

Hồng Anh| 07/03/2019 15:32

(HNMO) – Ít nhất 26 người đã bị thương trong một vụ tấn công bằng lựu đạn tại một bến xe buýt ở thành phố Jammu, Ấn Độ ngày 7-3.

Hiện trường vụ tấn công.


Tất cả các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện điều trị, trong đó có 5 người đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát cho rằng, lựu đạn đã được cài ở bến xe buýt trung tâm thành phố và phát nổ lúc 11h30’ (giờ địa phương).

Công tác điều tra đang được gấp rút tiến hành. Khu vực xảy ra vụ nổ đã được phong tỏa. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công.

Đây là vụ tấn công bằng lựu đạn thứ 3 từng xảy ra ở khu vực này kể từ tháng 5-2018 và xảy ra chỉ 3 tuần sau vụ đánh bom đẫm máu ở Kashmir khiến 40 binh lính thiệt mạng.

Vào thời điểm đó, nhóm vũ trang Jaish-e-Mohammedở Pakistan đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công, khiến mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan gia tăng căng thẳng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tấn công bằng lựu đạn ở Ấn Độ, 26 người bị thương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.