Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá dầu thế giới duy trì đà tăng mạnh

Hồng Anh| 12/03/2019 08:22

(HNMO) - Sau khi Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia cho biết, nhiều khả năng OPEC sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng từ nay cho tới tháng 4, giá dầu trên thị trường châu Á ghi nhận đà tăng khá mạnh.

Khai thác dầu mỏ (ảnh minh họa).


Phát biểu trong cuộc phỏng vấn ngày 10-3 vừa qua, ông Khalid al-Falih, Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia cho biết: “Chúng tôi sẽ xem điều gì xảy ra trong tháng 4. Nếu thị trường không bị gián đoạn nguồn cung, tôi nghĩ chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục giữ nguyên kế hoạch giảm sản lượng. Việc điều chỉnh sản lượng, nếu có, sẽ được cân nhắc trong tháng 6”.

Lúc 9h40’ (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI được giao dịch ở mức 57,14 USD/thùng, tăng 0,62% so với thời điểm chốt phiên giao dịch hôm qua. Cùng thời điểm, giá dầu Brent dao động quanh mức 66,8 USD/thùng.

Khép lại phiên giao dịch đêm qua trên thị trường Mỹ, giá dầu WTI và giá dầu Brent đều ghi nhận mức tăng hơn 1% so với phiên giao dịch trước.

Kể từ đầu năm đến nay, giá dầu thế giới đã được hỗ trợ tích cực sau khi OPEC cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày.

“Mặc dù nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng chúng tôi dự báo trong năm nay, giá dầu Brent sẽ đạt mức trung bình khoảng 70 USD/thùng và dự báo giá dầu WTI sẽ ở mức trung bình 59 USD/thùng”, Ngân hàng Bank of America Merrill Lynch dự đoán.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giá dầu thế giới duy trì đà tăng mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.