Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các tỉnh miền Bắc Thái Lan tiếp tục bị bao phủ bởi khí độc

Theo Vietnam+| 01/04/2019 15:10

Tại một số địa phương thuộc tỉnh Chiang Mai, Mae Hong Son, Lamphun, Lampang, Phayao, Chiang Rai của Thái Lan, chất lượng không khí màu đỏ - tức mật độ bụi mịn PM2.5 vượt mức cho phép 50 microgram/m3.

Ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề nóng tại Bangkok. (Nguồn: Reuters)


Ngày 31-3, truyền thông sở tại đưa tin Chỉ số an toàn không khí (Air Quality Index) cho kết quả phản ánh chất lượng không khí kém ở một số địa phương thuộc tỉnh Chiang Mai, Mae Hong Son, Lamphun, Lampang, Phayao, Chiang Rai.

Tất cả những địa điểm trên đều có chất lượng không khí màu đỏ - tức mật độ bụi mịn PM2.5 vượt mức cho phép 50 microgram/m3.

Trong đó, thành phố Chiang Mai đang bị ô nhiễm nặng nhất bởi hạt bụi độc, với mật độ PM2.5 ngày 1-4 ở mức 305 (254,5microgram/m3), mức nguy hiểm cao nhất.

Cá biệt, tại quận Mae Sai, Chiang Rai, chỉ số chất lượng không khí chạm mức kỷ lục 467.

Giới chức địa phương đang tiến hành các biện pháp để giảm ô nhiễm không khí. Cục trưởng Cục Phòng chống và Khắc phục thiên tai Thái Lan Chaiyaphol Thitisak đã ra lệnh điều động xe phun nước nhằm giảm mật độ khí nặng.

Người dân sống ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất được khuyến nghị đeo khẩu trong chống độc.

Đại học Mae Fah Luang (Chiang Rai) đã đình chỉ tất các lớp học trong hai ngày 1 và 2-4.

Theo dự kiến, ngày 2-4, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha sẽ chủ trì một cuộc họp tại Chiang Mai để bàn về các giải pháp khắc phục tình trạng nhiễm độc không khí đã kéo dài vài tuần nay.

Theo dự báo, tình trạng ô nhiễm không khí tại đây sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các tỉnh miền Bắc Thái Lan tiếp tục bị bao phủ bởi khí độc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.