Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đặc nhiệm New Zealand đưa 6 thi thể khỏi đảo núi lửa

Hồng Anh| 13/12/2019 08:53

(HNMO) - Một đội đặc nhiệm của quân đội New Zealand đã đưa 6 thi thể nạn nhân trong vụ núi lửa phun trào trên Đảo Trắng trong một nhiệm vụ đầy mạo hiểm khi núi lửa có thể sẽ phun trở lại trong vài giờ tới.

Trực thăng tham gia nhiệm vụ cứu hộ.

Để thực hiện nhiệm vụ, các thành viên đội đặc nhiệm phải phản ứng nhanh nhất có thể. Họ sử dụng trực thăng đáp xuống đảo núi lửa và nhanh chóng tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Trong số 8 thi thể cần đưa vào đất liền, đội đặc nhiệm đã tìm thấy 6 người. Hai thi thể còn lại vẫn chưa được tìm thấy.

Sáu thi thể nạn nhân đã được nhóm cứu hộ đưa lên tàu tuần tra quay trở về đất liền để tiến hành nhận diện.

“Đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nhưng cũng là vấn đề được ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi mong muốn đưa các thi thể nạn nhân về với gia đình”, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói.

Người thân các nạn nhân ngóng chờ tin tức.

Cảnh sát New Zealand cho rằng, hai nạn nhân còn lại có thể đã bị rơi xuống nước. Các đội thợ lặn đang tích cực tìm kiếm hai thi thể này ở khu vực quanh đảo.

Núi lửa trên Đảo Trắng đã bất ngờ “thức giấc” hôm 9-12 vừa qua. Các nhà chức trách New Zealand cho biết, vào thời điểm núi lửa phun trào, có 47 người có mặt trên đảo, là khách du lịch người Australia, Mỹ, Đức, Trung Quốc, Anh và Malaysia.

Tổng số 13 người đã thiệt mạng, trong đó có 5 người tử vong tại bệnh viện và 28 người bị thương trong vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đặc nhiệm New Zealand đưa 6 thi thể khỏi đảo núi lửa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.