Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 100.000 người tử vong vì Covid-19, WHO cảnh báo nguy cơ từ việc sớm dỡ bỏ các biện pháp hạn chế

Kim Phượng| 11/04/2020 06:35

(HNMO) - Ngày 10-4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo các nước nên thận trọng về việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế trong phòng, chống sự lây lan đại dịch Covid-19.

Nhân viên thu ngân đeo khẩu trang tại một cửa hàng tiện lợi ở thành phố Los Angeles (Mỹ).

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, quyết định dỡ bỏ các biện pháp hạn chế cần được cân nhắc dựa trên tình hình kiểm soát dịch bệnh, cũng như khả năng ứng phó của lực lượng y tế. Theo ông, cần phải có các biện pháp đề phòng tại những nơi đông người như ở công sở, trường học hay các địa điểm quan trọng. Ngoài ra, người dân cũng cần được nâng cao nhận thức về dịch bệnh trong thời điểm trước khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế.

Tính đến 6h ngày 11-4, dịch Covid-19 đã lây lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với tổng cộng 1.696.244 trường hợp mắc bệnh, 102.594 trường hợp tử vong và 375.958 người được chữa khỏi.

Châu Mỹ

Mỹ tiếp tục là quốc gia hứng chịu nhiều thiệt hại về người nhất do dịch Covid-19, với 18.664 ca tử vong, trong khi số bệnh nhân đang là 501.272 người.

Bang New York, tâm dịch Covid-19 tại Mỹ, trở thành địa phương ghi nhận số ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 cao nhất trong các địa phương trên thế giới. Theo thống kê của Đại học John Hopkins, New York ghi nhận gần 162.000 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 7.067 trường hợp tử vong. Điểm sáng duy nhất là số người phải nhập viện đã giảm mạnh nhất, tín hiệu cho thấy các biện pháp giãn cách xã hội đã phát huy hiệu quả.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ sớm công bố các thành viên trong một hội đồng có nhiệm vụ tập trung vào quá trình mở cửa trở lại nền kinh tế của nước này sau khi đại dịch Covid-19 qua đi. Đây được xem là nhóm chuyên trách thứ hai của Tổng thống D.Trump trong thời điểm Mỹ đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ tác động của dịch bệnh.

Các nước châu Mỹ tiếp tục ghi nhận nhiều ca nhiễm mới như Ecuador (tăng thêm 515 ca), Chile (thêm 426 ca), Mexico (thêm 260 ca).

Châu Âu

Ngày 10-4, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiến hành họp trực tuyến vào ngày 23-4 tới để thảo luận về các biện pháp phục hồi nền kinh tế đang chịu tác động sâu sắc của dịch Covid-19. Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi các Bộ trưởng Tài chính EU thông qua gói cứu trợ trị giá 500 tỷ euro để giúp phục hồi các nền kinh tế trong liên minh.

Bất chấp những tác động tới nền kinh tế, Chính phủ Italia ngày 10-4 đã gia hạn các biện pháp hạn chế đi lại đến ngày 3-5 nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, đồng thời công bố sắc lệnh mới về giai đoạn 2 ứng phó với dịch bệnh. Theo sắc lệnh mới, các cửa hàng văn phòng phẩm, quần áo trẻ em, giặt là và một số hoạt động sản xuất có thể mở cửa trở lại sau ngày 14-4. Tính đến sáng 11-4 (giờ Việt Nam), Italia đã ghi nhận 147.577 người dương tính với vi rút SARS-CoV-2, trong đó 18.849 ca tử vong và hơn 30.000 người được chữa khỏi bệnh.

Tại Bỉ, ngày 10-4, nước này đã ghi nhận số ca tử vong lên tới hơn 3.000 người kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, trong khi số người nhiễm bệnh cũng tăng thêm 1.684 ca, lên mức 26.667 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, Anh có thêm 980 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 8.958 người. Tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Anh hiện là 73.758 người.

Ngày 10-4, Thị trưởng Mátxcơva Sergei Sobyanin đã thông báo áp dụng hệ thống giấy phép đi lại tại thủ đô nước Nga, bắt đầu từ ngày 13-4. Hệ thống giấy phép này sẽ có tính khai báo, chính quyền thành phố có quyền xác minh tính chính xác của thông tin được cung cấp. Cùng ngày, nước này ghi nhận thêm 1.786 ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2, đưa tổng số người mắc bệnh lên 11.917 và 94 trường hợp tử vong. Trong đó, thủ đô Mátxcơva vẫn là địa phương có số người mắc Covid-19 nhiều nhất với 7.822 người.

Châu Á

Phuket trở thành tỉnh đầu tiên của Thái Lan áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn kể từ ngày 13-4 nhằm nỗ lực kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19. Lệnh phong tỏa tại Phuket được áp dụng đối với tất cả 17 huyện của tỉnh này trong vòng 14 ngày, đến 23h59' ngày 26-4 hoặc cho đến khi tình hình được cải thiện. Số lượng các ca lây nhiễm SARS-CoV-2 ở Phuket tính đến ngày 10-4 là 170 ca trong tổng số 2.473 ca trên toàn quốc. Ngày 10-4, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã kêu gọi người dân ở trong nhà trong dịp Tết cổ truyền Songkran (lễ hội té nước mừng năm mới) để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Ngày 10-4, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã quyết định kéo dài mệnh lệnh kiểm soát di chuyển (MCO) thêm hai tuần sau khi nước này ghi nhận tổng cộng 4.346 ca mắc Covid-19, trong đó 70 người đã tử vong. Theo quyết định mới nhất này, MCO sẽ được áp dụng đến hết ngày 28-4, chỉ một vài ngày trước tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Ngày 10-4, Philippines đã khai trương một nền tảng di động có tên StaySafe.ph cho phép chính phủ truy dấu những người có dấu hiệu nhiễm vi rút SARS-CoV-2 và các tiếp xúc nghi ngờ. Người dùng được đề nghị khai báo trực tuyến nếu có bất cứ dấu hiệu nào mắc Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 100.000 người tử vong vì Covid-19, WHO cảnh báo nguy cơ từ việc sớm dỡ bỏ các biện pháp hạn chế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.