Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội giành 6 Huy chương vàng tại giải vô địch Taekwondo quốc gia 2021

Ngân Hà| 20/12/2021 12:30

(HNMO) - Ngày 20-12, sau một tuần tranh tài sôi nổi, Giải vô địch taekwondo quốc gia năm 2021 đã kết thúc tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế. Giải đấu do Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức.

 Giải vô địch Taekwondo quốc gia 2021 đã diễn ra an toàn và thành công tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Toàn Tea

Giải vô địch Taekwondo quốc gia 2021 có sự tham dự của trên 250 vận động viên đến từ 26 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc, tranh tài ở 20 nội dung đối kháng (cá nhân, đồng đội) và 9 nội dung quyền (quyền tiêu chuẩn, quyền sáng tạo) theo thể thức đấu loại trực tiếp. Giải đấu được tổ chức theo hình thức “bong bóng khép kín” không có khán giả, nhằm đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Giải vô địch Taekwondo quốc gia 2021 được tổ chức nhằm tuyển chọn, sàng lọc và chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự SEA Games 31 với sự góp mặt đầy đủ của các đoàn mạnh như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội và Quân đội. Giải đấu diễn ra rất gay cấn, hấp dẫn khi các đoàn đều tung ra lực lượng mạnh nhất đua tranh.

Kết quả, ở nội dung đối kháng nữ: Đoàn Hà Nội giành ngôi Nhất toàn đoàn (3 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc và 4 Huy chương đồng); đứng thứ Nhì là đoàn Quảng Nam (2 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 1 Huy chương đồng); xếp thứ Ba là đoàn Đà Nẵng (2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, 1 Huy chương đồng).

Ở nội dung đối kháng nam: Đoàn Đà Nẵng giành ngôi Nhất toàn đoàn (3 Huy chương vàng, 3 Huy chương đồng); xếp thứ Nhì là đoàn Quân đội (2 Huy chương vàng, 1 Huy chương đồng); xếp thứ Ba là đoàn Hà Nội (1 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 4 Huy chương đồng).

Ở nội dung quyền biểu diễn: Đoàn thành phố Hồ Chí Minh giành ngôi Nhất toàn đoàn (4 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 1 Huy chương đồng); xếp thứ Nhì là đoàn Hà Nội (2 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 2 Huy chương đồng); xếp thứ Ba là đoàn Bình Thuận (2 Huy chương vàng).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội giành 6 Huy chương vàng tại giải vô địch Taekwondo quốc gia 2021

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.