Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lý Hoàng Nam lập dấu mốc lịch sử, vào tốp 300 thế giới

Ngân Hà| 29/08/2022 13:58

(HNMO) - Trong bảng xếp hạng của Liên đoàn quần vợt thế giới (ATP)  vừa công bố vào sáng 29-8, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đã tăng 38 bậc, vươn lên đứng hạng 290 thế giới. Tay vợt gốc Tây Ninh của câu lạc bộ Hải Đăng tiếp tục tự phá kỷ lục là tay vợt Việt Nam có thứ hạng cao nhất.

 Lý Hoàng Nam đã hoàn thành mục tiêu vào tốp 300 ATP trong năm 2022.

Với vị trí Á quân ở giải quần vợt Bangkok Open, tay vợt Lý Hoàng Nam nhận được 30 điểm thưởng trong bảng xếp hạng thế giới. Anh có tổng cộng 169 điểm để vươn lên đứng hạng 290 thế giới, cách tay vợt đang đứng hạng 201 thế giới Jozef Kovalik 93 điểm. Đầu năm 2022, Lý Hoàng Nam đứng hạng 583 thế giới và anh đặt mục tiêu lọt vào tốp 300 trong năm nay. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quần vợt nước nhà có một tay vợt lọt tốp 300 trên bảng xếp hạng tennis chuyên nghiệp.

Với việc đứng hạng 290, tay vợt Việt Nam đã hoàn thành được bước 1 trong kế hoạch chinh phục tốp 100 thế giới trước 30 tuổi mà Lý Hoàng Nam đã đặt ra. Sau khi thăng hạng vào tốp 300, Lý Hoàng Nam cho biết: “Tôi rất vui mừng khi đã hoàn thành được mục tiêu đề ra trong năm nay. Tôi xin cảm ơn đến Ban huấn luyện, đồng đội, gia đình... và người hâm mộ luôn đồng hành, ủng hộ cho tôi trong suốt thời gian qua. Như mục tiêu mà tôi đưa ra trước đây là phải vào tốp 100 thế giới trước 30 tuổi, nên mục tiêu tiếp theo của tôi là cố gắng lọt vào tốp 200 trong năm 2023”.

Theo kế hoạch, Lý Hoàng Nam và huấn luyện viên Trần Quốc Phong tiếp tục ở lại Thái Lan tham dự giải Bangkok Open thứ 2 khởi tranh vào ngày 30-8. Ở trận ra quân đầu tiên, Lý Hoàng Nam gặp phải tay vợt khá mạnh Yasutaka (Nhật Bản) hiện đang đứng hạng 247 thế giới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lý Hoàng Nam lập dấu mốc lịch sử, vào tốp 300 thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.