Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nguyễn Thị Oanh, Trịnh Quốc Lượng vô địch Giải VPBank Hanoi Marathon 2022

Ngân Hà| 16/10/2022 14:29

(HNMO) - Sáng 16-10, lễ trao giải và bế mạc Giải VPBank Hanoi Marathon (VPHM) 2022 đã diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Các tuyển thủ điền kinh quốc gia như Nguyễn Thị Oanh, Trịnh Quốc Lượng... đã giành giải Nhất các cự ly tại Giải VPHM 2022.

Vận động viên cự ly 42,195km chuẩn bị xuất phát. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, tuyển thủ điền kinh quốc gia Nguyễn Thị Oanh đã về Nhất hạng mục 42,195km nữ tại giải chạy VPBank Hanoi Marathon 2022 với thời gian 2:50:26. Thành tích này cũng đã xô đổ kỷ lục cũ 2:55:42 của tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) lập tại VPBank Hanoi Marathon 2019.

Chưa hết, Oanh đã tự rút ngắn kỷ lục cá nhân (PB) của mình từ 2:56:07 xuống tới hơn 5 phút. Cách đây chưa đầy một tháng, Nguyễn Thị Oanh đã có lần đầu thử sức cự ly 42,195km tại Giải Techcombank Hanoi Marathon 2022 và xuất sắc giành chức vô địch với thành tích 2:56:07. Thành tích này của Nguyễn Thị Oanh đã gây bất ngờ với giới chuyên môn.

Ở nội dung marathon (42,195km) nam VPHM 2022, vận động viên Trịnh Quốc Lượng bảo vệ thành công chức vô địch năm 2020 (giải 2021 dồn sang năm nay do dịch Covid-19) với thành tích 2:29:12.

Mặc dù chưa vượt qua kỷ lục giải đấu 2:27:20 do chính mình xác lập năm 2020, nhưng chàng trai Quân đội đã chứng tỏ nỗ lực vượt bậc khi vừa trải qua đợt chấn thương kéo dài từ đợt thi tuyển suất dự SEA Games 31 hồi tháng 3 năm nay.

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh - giải Nhất cự ly 42,195km của nữ.

Vận động viên Trịnh Quốc Lượng nhận giải Nhất cự ly 42,195km của nam.

Xuất phát từ 4h00 ngày 16-10, VPHM 2022 đã diễn ra an toàn và thành công với sự tham dự của của hơn 10.000 vận động viên tham gia tranh tài, trong đó có tới 3.000 vận động viên đăng ký chinh phục cự ly full marathon (42,195km). Ngoài cự ly marathon, VPHM 2022 còn thi đấu các cự ly bán marathon (21,0975km), 10km và mini marathon (4,2km).

VPHM 2022 ghi dấu ấn với con số hơn 10.000 người tham dự, trong đó, riêng nội dung 42,195km đã có đến hơn 3.000 vận động viên, trở thành giải chạy phong trào có số người chạy marathon đông nhất Việt Nam.

Ngoài ra, giải năm nay đón tới 1.000 vận động viên người nước ngoài đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, đánh dấu sự trở lại của các sự kiện mang tính quốc tế tại Việt Nam, sau thời gian dài “đóng băng” vì dịch Covid-19.

Đường chạy của VPBank Hanoi Marathon 2022 được chuyên gia hạng A của Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS) đích thân đến Việt Nam kiểm tra, đo đạc và xác nhận.

VPBank Hanoi Marathon chính thức được công nhận là giải chạy xác nhận điều kiện để các vận động viên giành quyền đăng ký tham gia Giải vô địch thế giới theo độ tuổi của Abbott World Marathon Majors - tổ chức quốc tế sở hữu hệ thống 6 giải chạy marathon danh giá nhất hành tinh (World Six Majors), bao gồm Tokyo Marathon, Boston Marathon, Berlin Marathon, London Marathon, Chicago Marathon và New York City Marathon.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Thị Oanh, Trịnh Quốc Lượng vô địch Giải VPBank Hanoi Marathon 2022

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.