Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2018 tạo lập nhiều cột mốc

Nhật Hà| 08/03/2018 14:47

(HNMO) – Lễ công bố Giải Cờ vua Quốc tế HDBank lần thứ 8-2018 được tổ chức vào ngày 8-3 tại Hà Nội. Giải năm nay đã thiết lập nhiều cột mốc về tiền thưởng, số Đại Kiện tướng quốc tế, số đoàn tham dự giải.

Buổi họp công bố giải đấu vào ngày 8-3


Sau 7 năm diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, đây là lần đầu tiên giải được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội với 21 đoàn tham dự, tăng 6 đoàn so với mùa giải trước.Tổng giá trị giải thưởng ở giải năm nay là 55.000 USD (tăng 10.000 USD so với năm 2017) và là mức cao nhất trong lịch sử giải đấu. 

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 15-3-2018 tại khách sạn Quân đội (Nguyễn Tri Phương, Hà Nội). Giải năm nay thu hút nhiều kỳ thủ tài năng trên thế giới, trong đó có sự góp mặt của hai Siêu Đại kiện tướng quốc tế là Lê Quang Liêm (Elo 2.736) và Wang Hao (Trung Quốc, Elo 2.713). Ngoài ra, cả 14 Đại Kiện tướng quốc tế của Việt Nam, trong đó có Nguyễn Ngọc Trưởng Sơn, Trần Tuấn Minh, Đào Thiên Hải…, đều dự giải. Kỳ thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam là Nguyễn Anh Khôi cũng thi đấu tại giải.

Giải đấu còn có nhiều kỳ thủ mạnh như Sethuraman (Ấn Độ, Elo 2.649), Mareco Sandro (Argentina, Elo 2.635), Gordievsky Dmitry (Nga, Elo 2.630), Aravindh Chithambaram (Ấn Độ, Elo 2.617), Wen Yang (Trung Quốc, Elo 2.608). Tổng cộng có 45 Đại Kiện tướng quốc tế thi đấu tại giải, tạo nên cột mốc mới trong lịch sử tổ chức giải.

Giải có 34 giải thưởng, trong đó 26 giải dành cho các kỳ thủ nhóm đầu; 6 giải dành cho các kỳ thủ nữ xuất sắc nhất và 2 giải dành cho kỳ thủ trẻ tuổi xuất sắc, cao niên xuất sắc. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2018 tạo lập nhiều cột mốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.