Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam giành 10 Huy chương vàng tại Cúp cử tạ thế giới 2020

Ngân Hà| 29/01/2020 10:38

(HNMO) - Rạng sáng 29-1 (giờ Hà Nội), đô cử Hoàng Thị Duyên đã giành 3 Huy chương vàng tại hạng 59 kg nữ, Cúp cử tạ thế giới 2020 ở Italia. Nhờ đó, đội tuyển cử tạ Việt Nam có 10 Huy chương vàng tại giải năm nay.

Đô cử Hoàng Thị Duyên (giữa) đăng quang ở hạng 59kg nữ

Hoàng Thị Duyên là đô cử cuối cùng của đội tuyển cử tạ Việt Nam thi đấu ở Cúp thế giới lần này. Bằng những động tác dứt khoát, đô cử Việt Nam đã chinh phục thành công các mức tạ ở nội dung thi cử giật (89 kg), cử đẩy (116 kg), đồng thời đạt tổng cử 213 kg, qua đó thâu tóm cả 3 Huy chương vàng nội dung cử giật, cử đẩy, tổng cử. Thành tích tổng cử của Hoàng Thị Duyên hơn tới 16kg so với Alemanno - vận động viên xếp thứ Nhì người Italia.

Như vậy, đội tuyển cử tạ Việt Nam kết thúc giải đấu tại Rome với việc giành 10 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 2 Huy chương đồng. Đáng chú ý, cả 5 đô cử Việt Nam tham dự giải đều đoạt huy chương.

Trong ngày thi đấu 28-1, 4 đô cử Việt Nam đạt huy chương gồm Thạch Kim Tuấn (hạng 61 kg nam) và Nguyễn Trần Anh Tuấn (hạng 55 kg nam) cùng giành 3 Huy chương vàng; Khổng Mỹ Phượng (hạng 45 kg nữ) giành 1 Huy chương vàng và 2 Huy chương bạc; Vương Thị Huyền (hạng 49 kg nữ)  giành 2 Huy chương đồng.

Giải đấu này cũng là vòng loại tích điểm dự Olympic Tokyo 2020. Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền và Hoàng Thị Duyên đều đạt thành tích tốt và có mặt trong nhóm 3 đô cử dẫn đầu ở hạng cân tham dự, qua đó tích lũy đáng kể điểm số trong cuộc cạnh tranh tấm vé tới Olympic Tokyo. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam giành 10 Huy chương vàng tại Cúp cử tạ thế giới 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.