Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng qua đời ở tuổi 103

An Nhi| 22/10/2021 20:13

(HNMO) - Theo thông tin từ Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và gia đình, nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành Lê Vượng - Công dân Thủ đô ưu tú, người ghi lại nhiều hình ảnh quý về Hà Nội gần một thế kỷ, đã qua đời ngày 21-10, ở tuổi 103.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng sinh năm 1918 trong một gia đình trí thức Hà Nội. Năm 18 tuổi, ông bắt đầu tiếp cận với máy ảnh, học nghề chụp ảnh và từ đó ghi lại nhiều hình ảnh về Hà Nội.

Sau Cách mạng Tháng Tám, nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng tham gia kháng chiến rồi dạy học tại Thanh Hóa. Năm 1954, ông trở về Hà Nội làm biên tập và sáng tác ảnh cho Nhà Xuất bản Mỹ thuật âm nhạc. Năm 1966, ông chuyển sang công tác tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, tham gia công tác chụp ảnh, ghi tư liệu về mỹ thuật, kiến trúc cổ Việt Nam. Ông đã tạo dựng kho tư liệu hơn 8 vạn bức ảnh về các di tích, kiến trúc cổ, đình, chùa, lăng, miếu, tranh tượng, văn hóa các dân tộc Việt Nam... lưu giữ ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Mảng ảnh đặc sắc, giá trị nhất của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng là về Hà Nội. Trong đó có những bức ảnh tư liệu quý giá về phong cảnh, cuộc sống người Hà Nội gần một thế kỷ qua, đóng góp cho công tác lưu trữ, nghiên cứu về Hà Nội và phục vụ nhu cầu thưởng lãm của công chúng.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng được tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba. Với những cống hiến cho nghệ thuật nhiếp ảnh Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung, ông được tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú (năm 2017), Giải thưởng Lớn - Giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" (năm 2016), Huy chương Vì sự nghiệp văn học, nghệ thuật.

Tang lễ nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng cử hành vào 7h30 ngày 27-10, tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng qua đời ở tuổi 103

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.