Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dịch bệnh khiến 39.301 công nhân lao động Thủ đô thiếu việc làm

Hà Phong| 26/05/2021 17:23

(HNMO) - Chiều 26-5, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, đã có 31 trường hợp công nhân, viên chức, lao động thành phố mắc Covid-19, trong đó: Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội có 13 ca; Công đoàn ngành Giáo dục - Đào tạo, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mỗi đơn vị 2 ca; Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín 6 ca...

Liên quan đến các ca bệnh, có 1.304 trường hợp F1, 6.155 F2, 16.480 F3 và F4. Do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, 175 doanh nghiệp phải dừng hoạt động, 1.162 doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhưng chưa dừng hoạt động, 3.930 công nhân lao động mất việc làm, 39.301 công nhân lao động thiếu việc làm.

Hiện Công đoàn cơ sở đã hỗ trợ cho tổng cộng 1.522 người với số tiền 946 triệu đồng, Công đoàn cấp trên cơ sở hỗ trợ cho 1.648 người với số tiền 896,1 triệu đồng.

Hôm nay (26-5), Liên đoàn Lao động thành phố đã yêu cầu các cấp Công đoàn chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khẩn trương thành lập nhóm Zalo “Tổ an toàn Covid-19” tại doanh nghiệp, để kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch. Nhóm Zalo do đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở làm trưởng nhóm, các tổ trưởng "Tổ an toàn Covid-19” là thành viên và có sự tham gia nhóm của cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở.

Đối với những doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn, Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị chủ doanh nghiệp chọn cử cán bộ (hoặc bộ phận) để trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của “Tổ an toàn Covid-19” bảo đảm hiệu quả; lập nhóm Zalo kết nối thường xuyên với Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã thuộc địa bàn doanh nghiệp hoạt động.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dịch bệnh khiến 39.301 công nhân lao động Thủ đô thiếu việc làm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.