Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ an toàn giao thông sau giãn cách

Chu Dũng| 12/10/2021 06:11

(HNM) - Sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, cùng với việc người dân thành phố Hà Nội ra đường đông thì tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn có dấu hiệu tăng trở lại. Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng như công an các địa phương đã và đang tăng cường nhiều biện pháp ngăn ngừa, xử lý nghiêm các vi phạm, giữ an toàn giao thông.

Cán bộ Ðội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) tiến hành xử phạt người vi phạm thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Gia tăng vi phạm

Thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, trong cao điểm thực hiện giãn cách xã hội (cuối tháng 7, cả tháng 8 và nửa đầu tháng 9), tình hình vi phạm Luật Giao thông đường bộ giảm mạnh. Nhưng từ ngày 21-9 đến nay, vi phạm có xu hướng tăng. Trong đó, ngày 7-10 có 444 trường hợp vi phạm; ngày 8-10 có đến 547 trường hợp vi phạm, với các lỗi chủ yếu là vượt đèn đỏ; không đội mũ bảo hiểm; đi vào đường cấm, đường một chiều; lạng lách, đánh võng trên đường... đã bị xử lý. 

Thiếu tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đánh giá, sau nới lỏng giãn cách, mặc dù nhà hàng, quán ăn, quán bia hơi chưa được phép bán tại chỗ nhưng hiện tượng vi phạm quy định nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông vẫn xuất hiện ở nhiều địa bàn. 

Ghi nhận từ đầu tháng 10 đến nay, các Đội Cảnh sát giao thông địa bàn đã chủ động nhiều phương án bảo đảm an toàn giao thông, qua đó đã xử lý không ít trường hợp sử dụng bia, rượu khi tham gia giao thông. Là một trong những người bị xử phạt lỗi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe mô tô tại khu vực cầu Đuống, anh Nguyễn Hữu K. (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) trình bày, do đi sinh nhật bạn nên đã trót uống rượu…

Còn anh Nguyễn Bảo X. (xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, bị phạt tổng cộng gần 10 triệu đồng vì các lỗi không đội mũ bảo hiểm, xe máy thiếu gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, đăng ký xe và không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn... khi bị tổ công tác Y10/141, Công an thành phố phát hiện vào chiều 28-9 tại đường Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân).

Chủ tịch UBND phường Khương Thượng (quận Đống Đa) Nguyễn Hoàng Thắng cho biết, do thời gian qua mọi người không được ra đường, dẫn đến tâm lý gặp nhau là uống rượu, bia. Nhận định tình hình trên, chính quyền phường đã chỉ đạo công an phường bố trí lực lượng sẵn sàng phối hợp, tiếp nhận xử lý các trường hợp vi phạm khi được các đơn vị trực thuộc Công an thành phố bàn giao.

Tổ công tác đặc biệt 141 (Công an thành phố Hà Nội) tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Ảnh: TTXVN

Đẩy mạnh phòng ngừa, xử lý

Để thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, ngừa tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông từ nay đến hết năm 2021, mới đây, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng công an, nhất là Cảnh sát giao thông thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo về phòng, chống đua xe trái phép, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch Covid-19 sau thời điểm giãn cách xã hội.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, toàn lực lượng sẽ tăng cường tuần tra khép kín địa bàn chống đua xe trái phép; kết hợp công tác bảo vệ an ninh trật tự với bảo đảm an toàn giao thông.

Thực hiện chỉ đạo trên, công an các quận, huyện, thị xã đã triển khai nhiều biện pháp giữ vững trật tự an toàn giao thông sau giãn cách xã hội. Công an huyện Mỹ Đức thành lập các tổ công tác theo mô hình 141. Công an quận Cầu Giấy duy trì 8 tổ tuần tra đặc biệt. Công an thị xã Sơn Tây tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời bắt giữ nhiều nhóm thanh niên điều khiển xe máy lạng lách, có dấu hiệu đua xe trên địa bàn...  

Theo Đại tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, dịch bệnh dù đã được kiềm chế nhưng vẫn có tác động, biến đổi lớn đối với đời sống xã hội. Do đó, Công an quận đã chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân tham gia vào công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, kết hợp phòng, chống tội phạm.

Về vấn đề này, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, công tác phân luồng, ứng trực điều tiết giao thông và xử lý vi phạm sẽ được đẩy mạnh khi mật độ giao thông tăng trở lại. Đơn vị cũng sẽ cập nhật kế hoạch tuần tra trên các kênh thông tin của Công an thành phố để người dân nắm rõ, cùng thực hiện, chung tay bảo đảm an toàn giao thông.

Ngoài ra, lực lượng Công an Thủ đô, đặc biệt là Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch về tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy. Đặc biệt là chủ động phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ đối tượng vi phạm, xử lý ngay từ đầu đối với các đối tượng có biểu hiện tụ tập, gây rối trật tự công cộng, tổ chức, cổ vũ đua xe trái phép. Công an thành phố cùng các cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ đưa ra truy tố, xét xử ngay tại địa bàn xảy ra các vụ việc điển hình nhằm răn đe, giáo dục, phòng, ngừa chung...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giữ an toàn giao thông sau giãn cách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.