Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phụ nữ Thủ đô tích cực, hăng say trong "nhiệm vụ kép"

Quang Thái - Viết Thành| 17/10/2021 06:29

(HNM) - Trong hoàn cảnh có dịch Covid-19, phụ nữ Thủ đô, dù ở vị trí công việc nào, đều hăng say lao động, sản xuất, tích cực chung tay cùng thành phố thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Những việc làm của họ đã và đang tô đẹp thêm truyền thống "giỏi việc nước, đảm việc nhà", góp phần đưa cuộc sống trở lại trạng thái "bình thường mới". 

Các nữ công nhân Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam, Khu công nghiệp Nội Bài (huyện Sóc Sơn) miệt mài làm việc.

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi (quận Ba Đình) trong một giờ dạy trực tuyến.

Nông dân xã Yên Thường (huyện Gia Lâm) chăm sóc rau xanh.

Các nữ đoàn viên thanh niên phường Phúc Đồng (quận Long Biên) tuyên truyền, hướng dẫn một chủ cửa hàng kinh doanh sử dụng mã QR.

Nữ Cảnh sát giao thông trao thực phẩm, nước uống cho người dân từ khu vực phía Nam di chuyển qua địa bàn Hà Nội về quê tránh dịch.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì chuẩn bị các suất cơm phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ Thủ đô tích cực, hăng say trong "nhiệm vụ kép"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.