Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 4-12

N.A| 04/12/2021 17:43

(HNMO) - Khởi công dự án bảo tồn, tôn tạo di tích cấp quốc gia đền Hạ; 5 công cụ hiệu quả để kiểm soát dịch Covid-19, kể cả với biến thể mới Omicron; Chốt đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 liên tục 9 ngày; Chợ hoa Xuân Nhâm Dần quận Tây Hồ sẽ diễn ra từ ngày 28-12; Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 cao nhất từ đầu dịch… là một số thông tin đáng chú ý trong ngày 4-12.

Khởi công dự án bảo tồn, tôn tạo di tích cấp quốc gia đền Hạ: Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích đền Hạ nhằm đáp ứng mong đợi của người dân; không chỉ có ý nghĩa lịch sử, văn hóa, mà còn có ý nghĩa tâm linh. Dự án là sự cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng với quyết tâm tập trung tôn tạo và phục dựng những di tích quan trọng nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử, tạo tiền đề và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. XEM CHI TIẾT.


5 công cụ hiệu quả để kiểm soát dịch Covid-19, kể cả với biến thể mới Omicron: Theo thông tin tại hội nghị tập huấn trực tuyến về an toàn tiêm chủng do Bộ Y tế tổ chức, tính tới sáng 4-12, nước ta đã tiêm được 127 triệu liều vắc xin phòng Covid-19, tỷ lệ bao phủ mũi 1 là 93% cho người từ 18 tuổi trở lên, con số này với mũi 2 là hơn 70%. Việt Nam cũng đã triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, đồng thời, có kế hoạch hướng dẫn tiêm mũi tăng cường (mũi bổ sung) cho một số nhóm đối tượng được khuyến cáo. XEM CHI TIẾT.


Nguy cơ lây lan dịch bệnh đã trở nên báo động: Theo công bố đánh giá cấp độ dịch của Hà Nội thì hiện nay chỉ có 7 huyện đạt cấp độ 1, nguy cơ thấp, 23 quận, huyện còn lại được đánh giá cấp độ 2 với nguy cơ trung bình, màu vàng. Điều này cho thấy, Hà Nội đã thu hẹp nhiều vùng xanh, nguy cơ lây lan dịch bệnh đã trở nên báo động. Trong khi đó, theo khảo sát của phóng viên Báo Hànộimới trong ngày 4-12, người dân vẫn chủ quan, thờ ơ với công tác phòng, chống dịch... XEM CHI TIẾT.


Chốt đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 liên tục 9 ngày: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần gồm 5 ngày (một ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết). Với phương án này, người lao động sẽ nghỉ liền 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. XEM CHI TIẾT.


Nhà trường khẩn trương chuẩn bị, học sinh đã sẵn sàng trở lại trường: Theo kế hoạch, ngày 6-12, học sinh lớp 10, 11, 12 của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ở 30 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội sẽ trở lại trường học trực tiếp. Ghi nhận chung, các trường học đang khẩn trương chuẩn bị, hầu hết học sinh đều đã sẵn sàng cho ngày trở lại trường sau một thời gian khá dài học trực tuyến. XEM CHI TIẾT.


Trạm y tế lưu động - thích ứng bối cảnh mới: Trước tình hình số ca nhiễm Covid-19 tăng, trong đó có nhiều ca ngoài cộng đồng, thành phố Hà Nội đã triển khai thành lập các trạm y tế lưu động tại cơ sở nhằm thu dung, điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Đây là bước chuyển đổi nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả trong bối cảnh hiện nay. XEM CHI TIẾT.


Ông Park Hang-seo: ''Đội tuyển Việt Nam gặp áp lực khi là đương kim vô địch AFF Cup 2020'': Ông Park Hang-seo thừa nhận, đội tuyển Việt Nam không có được phong độ tốt trong thời gian qua. Ở 6 trận gần nhất tại vòng loại World Cup 2022, đội quân áo đỏ đều trắng tay. Tinh thần và sự hưng phấn của đội tuyển đang bị giảm sút đáng kể. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng chịu phải áp lực lớn khi đến dự AFF Cup 2020 trên cương vị là nhà đương kim vô địch. XEM CHI TIẾT.


Chợ hoa Xuân Nhâm Dần quận Tây Hồ sẽ diễn ra từ ngày 28-12: UBND quận Tây Hồ vừa ban hành Kế hoạch số 349/KH-UBND về “Tổ chức, quản lý hoa xuân, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn quận Tây Hồ”. Thời gian tổ chức chợ hoa Xuân Nhâm Dần năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 28-12-2021 (tức ngày 25-11 âm lịch) đến 20h ngày 31-1-2022 (tức ngày 29-12 âm lịch). XEM CHI TIẾT.


Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 cao nhất từ đầu dịch: Cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 4-12 thông báo ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 theo ngày cao kỷ lục ở nước này, lần lượt là 5.352 ca và 70 ca. KDCA cũng ghi nhận thêm 3 ca nhiễm biến thể Omicron, nâng tổng số ca nhiễm biến thể này tại Hàn Quốc lên 9 ca. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 4-12

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.