Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyến tàu ấm áp tình người rời Thủ đô đêm Giao thừa

Quang Thái| 31/01/2022 23:23

(HNMO) - Đúng 22h20, chuyến tàu cuối cùng của năm Tân Sửu đã đưa 25 hành khách rời ga Hà Nội để về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.  

Hơn 21h, công tác chuẩn bị, kiểm tra tàu được các công nhân tiến hành khẩn trương để kịp đón khách.

Khoảng 21h30, các hành khách bắt đầu làm thủ tục tại bộ phận tiếp đón ở ga Hà Nội.

Việc kiểm soát giấy tờ của hành khách được nhân viên thực hiện nghiêm túc theo quy định của ngành Đường sắt và Bộ Y tế để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Mọi người, ai nấy đều phấn khởi khi chuẩn bị được về quê sum họp với gia đình dịp Tết.

Nhân viên đường sắt nhiệt tình hỗ trợ các hành khách trên chuyến tàu cuối năm Tân Sửu.

Một trong những hành khách có mặt trên chuyến tàu, chị Đinh Thị Lan Anh (tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ: "Tôi chọn về quê thời điểm này một phần do đặc thù công việc và cũng để hạn chế tiếp xúc. Lần đầu tiên rời Thủ đô trên chuyến tàu cuối cùng của năm, tôi hào hứng vì sẽ có nhiều cảm xúc mới lạ khi đón Giao thừa trên tàu”.

Nhiều người tranh thủ nhắn tin, gọi điện thoại về cho người thân trong gia đình trước thềm năm mới.

Anh Trần Hoàng Giang (Trưởng tàu SE1) cho biết: "Đây là năm đầu tiên tôi phụ trách điều hành chuyến tàu chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo để cùng hành khách đón Giao thừa trên tàu".

“Bên cạnh đó, việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn được chúng tôi đặt lên hàng đầu để mọi người yên tâm về quê đón Tết an lành, hạnh phúc", anh Giang cho biết thêm.

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chào tạm biệt các hành khách trên chuyến tàu cuối của năm Tân Sửu rời ga Hà Nội với lời chúc tốt đẹp nhất.

Đúng 22h20, chuyến tàu SE1 đã rời ga Hà Nội đưa 25 hành khách về quê sum họp với gia đình.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chuyến tàu ấm áp tình người rời Thủ đô đêm Giao thừa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.