Theo dõi Báo Hànộimới trên

MobiFone tập trung cao độ, dồn lực ứng phó với siêu bão Noru

Nhật Hà| 27/09/2022 20:00

Trước các dự báo cực đoan hơn về mức độ ảnh hưởng của bão Noru, Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung và Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 3 đang tập trung cao độ, dồn lực ứng phó với siêu bão Noru.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (27-9), bão Noru liên tục mạnh lên và chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo nhận định, bão Noru trở thành siêu bão mạnh nhất 20 năm qua với tốc độ gió tăng nhanh nhất trong lịch sử khí tượng trái đất hiện đại. Các kịch bản dự báo về cường độ và mức độ ảnh hưởng của bão Noru bắt đầu cực đoan hơn so với nhận định trước đó một ngày.

Trước sự phức tạp và nguy hiểm của siêu bão này, hàng chục nghìn người dân các xã ven biển một số tỉnh miền Trung đã được chính quyền bố trí di chuyển đến nơi an toàn để tránh bão Noru. Tại MobiFone, sau những phương án chủ động phòng, chống bão lụt, thiên tai đã được chuẩn bị trước đó, Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 3 và Trung tâm Mạng lưới miền Trung tiếp tục triển khai nhiều phương án mới phù hợp tình hình thực tế của bão số 4 nhằm bảo đảm an toàn cao nhất cho đội ngũ cán bộ nhân viên, đồng thời bảo đảm an toàn mạng lưới, sẵn sàng công tác ứng cứu thông tin để phục vụ khách hàng.

Lực lượng cán bộ kỹ thuật MobiFone sẵn sàng lên đường ứng cứu thông tin ở những điểm xung yếu.

Khi dự báo về mức độ phức tạp của siêu bão Noru được đưa ra ngày 26-9, Trung tâm Mạng lưới miền Trung ngay lập tức triển khai phương án phòng, chống bão lụt tại các văn phòng làm việc nhằm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả đối với bão lụt, bảo đảm an toàn về con người, tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra và nhanh chóng khắc phục thiệt hại (nếu có). Các phương án trung tâm đưa ra cũng nhằm bảo đảm công tác phối hợp tốt, độ chính xác trong điều hành, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, tổ, nhóm và duy trì kênh ứng cứu, hỗ trợ trong bão lụt, thiên tai.

Trung tâm thực hiện nghiêm nguyên tắc "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ - lực lượng tại chỗ - phương tiện, vật tư tại chỗ - hậu cần tại chỗ) và "3 sẵn sàng" (phòng ngừa chủ động - ứng phó kịp thời - khắc phục khẩn trương và hiệu quả). Xác định lấy phòng ngừa là quan trọng nhất và không chủ quan trong công tác chuẩn bị, triển khai công tác phòng, chống hiệu quả, nhanh chóng, an toàn; đồng thời bảo đảm thông tin luôn thông suốt, cập nhật, thống nhất giữa các cấp điều hành và giữa các đơn vị.

Vận chuyển máy phát điện dự phòng tới các nhà trạm.

Là đơn vị đã dày dạn kinh nghiệm đối phó với các trận lụt, bão, trung tâm chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án trước mùa mưa bão. Trong đó, đề cao công tác kiểm tra, rà soát và đánh giá tình hình thực trạng tòa nhà, các văn phòng làm việc trước mùa mưa bão. Thực hiện việc bảo dưỡng, cải tạo để kiên cố hóa, đảm bảo an toàn cho tòa nhà, văn phòng, đồng thời đề cao việc trang bị bảo hộ lao động như mũ bảo hiểm, dây leo an toàn, đèn pin, áo phao, áo mưa và các vật tư khác của công tác phòng, chống bão lụt, thiên tai...

Mặt khác, trung tâm cũng kiểm tra, rà soát nguồn lực "4 tại chỗ", thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống bão lũ, thiên tai và phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Trong ngày 26-9, Trung tâm Mạng lưới miền Trung cũng đã ra văn bản triệu tập thành viên Đội xung kích phòng, chống lụt bão văn phòng trung tâm trực ứng phó bão số 4.

Sẵn sàng tiếp nhiên liệu cho những nhà trạm ở xa, khó tiếp cận.

Để triển khai ứng phó khi có bão lụt, thiên tai, trung tâm đã chia thành các giai đoạn để có phương án phù hợp gồm trước, trong và sau khi bão lụt, thiên tai xảy ra. Tại từng giai đoạn, trung tâm cũng có chỉ đạo chi tiết tới từng ban, phòng, các đài viễn thông và đội xung kích.

Trong khi đó, nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho đội ngũ, tại địa bàn thành phố Đà Nẵng, Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 3 đã sắp xếp cho các nữ cán bộ, nhân viên tại Đà Nẵng được nghỉ làm việc từ 12h ngày 27-9; tùy theo tình hình diễn biến của bão, toàn thể cán bộ, nhân viên được nghỉ làm việc trong thời gian bão đổ bộ, trừ thành phần tham gia trực phòng, chống lụt bão. MobiFone các tỉnh, thành phố có cửa hàng được nghỉ, bố trí sẵn sàng lực lượng lưu động (có xe ô tô) để phục vụ khách hàng trong chiều ngày 27-9. Đối với cán bộ, nhân viên tại các tỉnh còn lại, tùy thuộc vào hướng dẫn của địa phương có phương án triển khai theo tình hình thực tế.

Theo dự báo, bão Noru sẽ tác động mạnh nhất từ đêm 27-9 đến trưa 28-9, các đơn vị kỹ thuật và hành chính của MobiFone tại khu vực miền Trung đã và đang tập trung tối đa nguồn lực, sẵn sàng triển khai tốt nhất công tác phòng, chống trước bão, đảm bảo an toàn thông tin và khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
MobiFone tập trung cao độ, dồn lực ứng phó với siêu bão Noru

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.