Theo dõi Báo Hànộimới trên

50 phụ nữ đạt giải Phụ nữ Việt Nam tự tin tiến bước

Thuận Thi| 09/03/2016 10:44

(HNMO) - Chiều 8-3 tại Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hà Nội, Nhãn hàng Ariel – công ty P&G Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Liên hiệp HTX Thương Mại Tp. HCM (Saigon Co.op) vinh danh Phụ nữ Việt Nam tại Lễ Tổng kết và Trao giải thưởng Phụ Nữ Việt Nam tự tin tiến bước.


Tham dự có 150 phụ nữ khách mời là thành viên Hội LHPN Việt Nam, trong đó có 50 Phụ nữ đạt giải Phụ nữ Việt Nam tự tin tiến bước với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Hương, Phó chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam cho biết: “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam tự tin tiến bướccủa nhãn hàng Ariel được khởi động vào tháng 10-2015. Trong 6 tháng, Hội LHPN Việt Nam đã nhận được những câu chuyện tiêu biểu về gương Phụ nữ tiến bước từ khắp đất nước và đã xét chọn ra 50 trường hợp tiêu biểu để vinh danh và trao giải thưởng. Phụ nữ đạt giải bao gồm: Doanh nhân, các nhà nghiên cứu khoa học, phụ nữ nông thôn, đang làm việc trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, phụ nữ có công trình “Vì sự tiến bộ Phụ nữ”, có tác phẩm thay đổi suy nghĩ phụ nữ, phụ nữ thiện nguyện…”.


P&G Việt Nam và nhãn hàng Ariel tự hào về sự tiến bước và phát triển của Phụ nữ Việt Nam, cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ và đồng hành trên hành trình Tiến bước của họ. Ariel và P&G Việt Nam đã tổ chức giải thưởng cùng với các đối tác như Hội LHPN Việt Nam và Saigon Co.op nhằm để tôn vinh những người Phụ nữ Việt Nam tiêu biểu đã có những đóng góp to lớn và có ích cho gia đình và xã hội.

Ông Emre Olcer, Tổng Giám đốc P&G Việt Nam cho biết: Giải thưởng không chỉ thể hiện sự trân trọng và đánh giá cao đối với những đóng góp có giá trị của phụ nữ cho sự phát triển của xã hội mà còn là thể hiện cam kết lâu dài của công ty P&G và nhãn hàng Ariel trong việc hỗ trợ khát vọng của phụ nữ để cải thiện bản thân và nâng cao chất lượng sống tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
50 phụ nữ đạt giải Phụ nữ Việt Nam tự tin tiến bước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.