Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát huy sức sáng tạo của phụ nữ

Nguyệt Ánh| 04/02/2017 08:22

(HNM) - Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, đồng thời các cấp hội đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XV và nhiệm vụ trọng tâm các cấp hội phụ nữ đặt ra là tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nhằm phát huy sức sáng tạo của hội viên, phụ nữ.

Ban chấp hành Hội LHPN thành phố Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016 -2021 ra mắt.


- Xin bà cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN TP Hà Nội trong năm 2017?

- 2017 là năm có nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng. Nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp hội phụ nữ chú trọng thực hiện là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tự giác chấp hành chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thành hội sẽ chỉ đạo các cấp hội phụ nữ nâng cao chất lượng các phong trào thi đua gắn với triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên về nhiệm vụ của “Năm kỷ cương hành chính”. Đặc biệt, toàn hội tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Điểm đáng chú ý nữa là, Thành hội sẽ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XV đã đề ra, đó là: Vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

- Trong các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017, phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai ra sao, thưa bà?

- Cùng với việc phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào đến phụ nữ, chúng tôi tiếp tục tổ chức cho hội viên đăng ký thực hiện 4 phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam: “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; xây dựng tiêu chuẩn khung về đạo đức lối sống của cán bộ, hội viên phụ nữ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng sẽ đưa nội dung “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương… trở thành tiêu chí đăng ký, bình xét danh hiệu Cán bộ hội giỏi.

Ngay từ đầu năm 2017, 100% đơn vị xây dựng kế hoạch và có các hình thức cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận động cán bộ, hội viên duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả như: “Lợn nhựa tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, “Tuần lễ vàng tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, “Trao tặng yêu thương, bát gạo nghĩa tình”, “Đổi phế liệu giữ màu xanh”… Xin nói thêm, thực hiện các mô hình này trong 5 năm qua, toàn hội đã tiết kiệm 553,7 tỷ đồng và đã trích 50,6 tỷ đồng tạo nguồn quỹ để chăm lo phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

- Hiện nay, trên địa bàn thành phố còn trên 24.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Xin bà cho biết, Hội LHPN thành phố có những biện pháp hỗ trợ như thế nào?


- Hội LHPN Hà Nội đã và đang tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ hộ hội viên nghèo. Hằng năm, Hội Phụ nữ cơ sở rà soát và đề ra các biện pháp cụ thể, phù hợp giúp đỡ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ như: Cho vay vốn, giúp cây giống, con giống, ngày công lao động, giới thiệu việc làm, tiêu thụ sản phẩm, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay… Các hình thức này khá hiệu quả, giúp nhiều gia đình hội viên vượt khó vươn lên. Trong năm nay, toàn hội có kế hoạch hỗ trợ xây, sửa 87 mái ấm tình thương; giúp 2.500 hộ phụ nữ nghèo có địa chỉ thoát nghèo; tổ chức, đào tạo dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 15.000 lao động, trong đó 70% là nữ...

- Để đạt được những mục tiêu đề ra, nhất là việc đổi mới phương thức hoạt động, vậy Hội LHPN thành phố tập trung vào những giải pháp gì?

- Mỗi một nhiệm vụ trọng tâm đề ra, Hội LHPN thành phố đều đưa ra các giải pháp cụ thể để phát huy sức sáng tạo của hội viên, phụ nữ. Trong đó, toàn hội sẽ đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp gắn với bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ hội các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, công tác nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, dư luận xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em sẽ được chú trọng. Giải pháp quan trọng nữa là tiếp tục đa dạng hóa các mô hình, câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ để thu hút, tập hợp các tầng lớp phụ nữ. Đồng thời, Thành hội chỉ đạo các cơ sở hội nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giúp đỡ, tạo điều kiện cho chị em được tiếp cận với các nguồn vốn, khoa học kỹ thuật mới và kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, nhất là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, góp phần giảm nghèo, thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

- Trân trọng cảm ơn bà!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy sức sáng tạo của phụ nữ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.