Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát động Tháng Công nhân năm 2018

Khánh Thu| 26/04/2018 13:07

(HNMO) – Ngày 26-4, tại khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh), Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5; phát động Tháng Công nhân năm 2018 và chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.



Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp thực hiện phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và gần 1.000 công nhân, người lao động, cán bộ Công đoàn đại diện cho hơn 2,5 triệu người lao động trong toàn thành phố tham dự.


Tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến ôn lại ý nghĩa của ngày Quốc tế Lao động 1-5; thông báo kết quả Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI. Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị, để “Tháng Công nhân” thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, tạo dấu ấn trong cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động, các cấp công đoàn cần tập trung vào một số nhiệm vụ. Trong đó, tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động thông qua việc phối hợp kiểm tra, giám sát thực thi các chế độ, chính sách, pháp luật lao động, nhất là về bảo hiểm, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo với công nhân, lao động; giữa người sử dụng lao động - Công đoàn - người lao động. Các cấp công đoàn cần phối hợp phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, lao động gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nòng cốt là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”…

Tại lễ phát động, 5 doanh nghiệp (Công ty TNHH Ba Huân, Công ty CP Hỗ trợ thanh toán Việt Phú, Công ty TNHH Trung Thành, Công ty CP Nhất Nam - Siêu thị Fivimart, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Bắc Hà) đã ký kết với Liên đoàn Lao động thành phố chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao quà cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức bán hàng giảm giá; tư vấn sức khỏe sinh sản và khám sức khỏe tổng quát, cấp thuốc miễn phí, tư vấn pháp luật cho hơn 200 lượt công nhân, lao động các khu công nghiệp, chế xuất Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động Tháng Công nhân năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.