Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chưa phát hiện sai phạm trong đào tạo phi công của Vietnam Airlines

Lương Ninh Giang| 03/10/2018 06:59

(HNM) - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Ngọc Đông trước phản ánh về những bất cập liên quan đến đội ngũ phi công của Vietnam Airlines như: Chất lượng đầu vào của ứng viên phi công; quá trình huấn luyện, kiểm tra, phỏng vấn phi công; thời hạn khi nghỉ việc và bồi hoàn chi phí đào tạo phi công...


Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, tại cuộc họp báo Chính phủ, Bộ GT-VT đã có báo cáo và phía Vietnam Airlines cũng đã có văn bản báo cáo rà soát lại toàn bộ những nội dung nói trên. Đồng thời, Bộ GT-VT đã có văn bản gửi tới đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương. Vietnam Airlines là hãng hàng không quốc gia có quy trình đào tạo trước tuyển dụng và có hội đồng xem xét, đánh giá các bước, đây được xem là một sự khác biệt mà các hãng hàng không khác trong nước không có.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chưa phát hiện sai phạm trong đào tạo phi công của Vietnam Airlines

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.