Theo dõi Báo Hànộimới trên

BẢN TIN 18H: Hà Nội yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng tại Sóc Sơn

HNMO| 24/10/2018 19:36

(HNMO) - Trong ngày 24-10, tin thu hút được nhiều sự quan tâm của bạn đọc là Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng tại Sóc Sơn.

(HNMO) - Trong ngày 24-10, tin thu hút được nhiều sự quan tâm của bạn đọc là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng tại Sóc Sơn; việc Quốc hội biểu quyết và phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 


1. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng tại Sóc Sơn

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã có trao đổi ngắn với báo giới bên hành lang Quốc hội về những vấn đề liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng tại hai xã Minh Phú và Minh Trí (huyện Sóc Sơn). Xem thêm tại đây.

2. Quốc hội phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sáng 24-10, tiếp tục nội dung công tác nhân sự, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố vào đầu giờ sáng nay. Xem thêm tại đây.

3. Đại biểu Quốc hội tán thành danh sách 48 người lấy phiếu tín nhiệm

Chiều 24-10, Quốc hội đã họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Quốc hội đã nghe Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình số 338/TTr-UBTVQH14 ngày 24-10-2018 về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. Xem thêm tại đây.

4. Cảnh báo hạn mặn trong sản xuất vụ lúa đông xuân 2018-2019

Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ lúa đông xuân 2018-2019 vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo sạ 1,573 triệu ha, phấn đấu năng suất đạt xấp xỉ 7 tấn/ha, sản lượng gần 11 triệu tấn.

Tuy nhiên, dự báo nguồn nước cho sản xuất vụ lúa này sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các tỉnh ven biển, những vùng có nhiều khả năng bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn. Xem thêm tại đây.

5. Thị trường chứng khoán giảm mạnh về cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 24-10, lực bán mạnh vào cuối phiên khiến chỉ số chung giảm gần 17 điểm xuống dưới mức 930 điểm. Thanh khoản ở mức thấp. Xem thêm tại đây.

6. Việt Nam tăng điểm năng lực cạnh tranh toàn cầu 2018

Theo Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2018 do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố, Việt Nam đạt 58,1 điểm, tăng nhẹ 0,2 điểm so với năm 2017. Xem thêm tại đây.

7. Mỗi năm, Hà Nội thiệt hại hơn 1 tỷ USD vì ùn tắc giao thông

 Ngày 24-10, Báo Giao thông (Bộ Giao thông - Vận tải) tổ chức tọa đàm về mục tiêu giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm không khí tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý và nhiều chuyên gia giao thông. Xem thêm tại đây.

8. Bệnh viện K sẽ ứng dụng robot phẫu thuật trong điều trị ung thư

Ngày 24-10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tiếp GS. Peter Boyle, Chủ tịch Viện Nghiên cứu dự phòng quốc tế (Pháp) kiêm Giám đốc danh dự của Viện Ung thư châu Âu. Xem thêm tại đây.

9. Bảy trường Việt Nam vào danh sách 500 đại học tốt nhất châu Á năm 2019

Bảy trường Việt Nam nằm trong danh sách 500 đại học tốt nhất châu Á do QS bình chọn. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội có thứ hạng cao nhất (124). Đại học Tôn Đức Thắng được đánh giá 4 sao. Xem thêm tại đây

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
BẢN TIN 18H: Hà Nội yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng tại Sóc Sơn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.