Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h:  Những sự kiện đáng chú ý trong ngày

HNMO| 05/01/2019 19:06

(HNMO) – Ngày 5-1, trên thế giới và ở Việt Nam diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng. Đáng chú ý nhất là những thông tin như: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Khu kinh tế Vân Đồn...

hông ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng; Giá vàng tăng mạnh tuần đầu tiên năm mới; Hỏa hoạn lớn tại phố Pháo Đài Láng; Bão Pabuk đổ bộ vào Thái Lan khiến 5 người chết...


Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng: Ngày 5-1, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Dự và phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới...(XEM CHI TIẾT).

Phê duyệt quy hoạch xây dựng Vân Đồn thành đô thị biển đảo xanh: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, Mục tiêu đến 2050, xây dựng và phát triển Khu kinh tế Vân Đồn trở thành một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm dẫn đầu về thành phố đáng sống của khu vực châu Á-Thái Bình Dương; là trung tâm kinh tế năng động, tập trung vào du lịch, sản xuất sản phẩm cao cấp và dịch vụ; phấn đấu là thành phố hiện đại, thông minh, một nơi hấp dẫn để mọi người đến sinh sống, làm việc và vui chơi hòa hợp với thiên nhiên. (XEM CHI TIẾT).

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh trong tuần đầu tiên của năm 2019: Thị trường vàng trong nước vừa trải qua tuần đầu tiên của năm 2019 biến động đáng kể theo xu hướng đi lên. Tính chung cả tuần, giá “đội” 200.000 đồng mỗi lượng. (XEM CHI TIẾT).

Hà Nội: Bắn pháo hoa đêm Giao thừa dịp Tết Kỷ Hợi 2019:
Theo Kế hoạch số 241/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, kỷ niệm một số ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 và chào mừng năm mới, dịp Tết năm nay, TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao và thấp trong đêm Giao thừa cùng nhiều buổi biểu diễn văn hóa, nghệ thuật.(XEM CHI TIẾT).

Hai tàu Trường Sa bắt đầu hành trình mang quà Tết đến nhà giàn DK1: Sáng 5-1, tại cầu cảng Lữ đoàn 171 Hải quân, thành phố Vũng Tàu, hai đoàn công tác gồm hơn 100 đại biểu của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cùng phóng viên một số báo, đài trung ương và địa phương đã lên đường thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ trên nhà giàn DK1 và Trạm radar 590 (huyện Côn Đảo) nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. (XEM CHI TIẾT).

Lưu ý đối với cổ động viên cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup: Để đảm bảo an ninh, an toàn cho các cổ động viên Việt Nam cổ vũ cho đội tuyển quốc gia tham dự Cúp bóng đá châu Á 2019 (AFC Asian Cup 2019), khởi tranh từ ngày 5-1 đến 1-2 tại Các tiểu Vương quốc Arab Thống Nhất (UAE), Đại sứ quán Việt Nam tại UAE có một số lưu ý đối với các cổ động viên... (XEM CHI TIẾT).

Ba ông cháu nhập viện sau khi uống bột ngũ cốc tăng cân: 
Mới đây, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, cấp cứu 3 bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc do uống bột ngũ cốc tăng cân. Ba bệnh nhân là ông N.H.C. (70 tuổi, ở tại huyện Phù Cừ), hai bệnh nhi là bé N.T.T.B. (8 tuổi) và bé N.T.L. (5 tuổi) nhập viện trong tình trạng nhận thức kém, mất kiểm soát hành vi. (XEM CHI TIẾT).

Hà Nội: Hỏa hoạn lớn tại phố Pháo Đài Láng khiến 2 người bị thương: 
Khoảng 4h30’ sáng ngày 5-1, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng ở phường Láng Thượng, Đống Đa (Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ tháo chạy ra ngoài. Quá trình tháo chạy, 2 thanh niên bị thương. (XEM CHI TIẾT).

Bão Pabuk đổ bộ Thái Lan, 5 người thiệt mạng:
 Ngày 5-1, SCMP đưa tin, ít nhất 5 người đã thiệt mạng khi cơn bão nhiệt đới mang tên Pabuk đổ bộ tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền Nam Thái Lan. Đây là cơn bão mạnh nhất 30 năm đổ bộ khu vực này. Mưa bão đã khiến gần 30.000 người phải sơ tán khẩn cấp, nhiều khách du lịch bị mặc kẹt trên các đảo do hệ thống tàu, phà ngừng hoạt động. (XEM CHI TIẾT).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h:  Những sự kiện đáng chú ý trong ngày

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.