Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tết sum vầy ý nghĩa cho hàng nghìn công nhân, lao động Thủ đô

T.P| 26/01/2019 18:02

(HNMO) - Thông xe cầu Hưng Hà và tuyến đường bộ nối với hai cao tốc trọng điểm; Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chung vui Tết sum vầy 2019 với công nhân, lao động; Tổng thống Mỹ ký thông qua dự luật giúp chính phủ vận hành đầy đủ trở lại... là những thông tin, sự kiện nổi bật ngày 26-1.

Thông xe cầu Hưng Hà và tuyến đường bộ nối với hai cao tốc trọng điểm: Sáng 26-1, tại Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng thông xe công trình cầu Hưng Hà và tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Thủ tướng nhấn mạnh, các công trình được khánh thành trong ngày hôm nay như là gạch ngang của chữ A kết nối nền kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, mang tầm chiến lược, đưa năng suất lao động của các địa phương, vùng kinh tế xích lại gần nhau. XEM CHI TIẾT



Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chung vui Tết sum vầy 2019 với công nhân, lao động: Sáng 26-1, tại khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh), Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2019” với sự tham gia của 1.000 đại biểu công nhân, lao động. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, trong nhiều việc làm thiết thực hướng tới công nhân, lao động, chương trình Tết sum vầy là một trong những hoạt động đã trở thành truyền thống do các cấp Công đoàn thực hiện nhiều năm qua, thể hiện tình cảm, thiết thực chăm lo đối với công nhân, lao động Thủ đô. XEM CHI TIẾT



Khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội trong trung hạn: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 123/QĐ-TTg về khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ trong trung hạn giai đoạn 2019-2020. XEM CHI TIẾT



Giá vàng SJC tăng vọt, lên mức cao nhất 3 tuần: Phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng SJC tăng 160.000 đồng, lên 36,82 triệu đồng/lượng - mức cao nhất kể từ ngày 7-1 vừa qua. Giá vàng trong nước tăng mạnh trong bối cảnh giá kim loại quý thế giới tăng vọt. XEM CHI TIẾT



Tám tác phẩm đoạt Giải thưởng Kiến trúc Hà Nội: Sáng 26-1, Giải thưởng Kiến trúc Hà Nội năm 2017-2018 đã được Hội Kiến trúc sư Hà Nội công bố và trao cho 8 tác phẩm xuất sắc. Trong số rất nhiều tác phẩm về quy hoạch xây dựng đô thị, kiến trúc công trình và sách bình luận kiến trúc gửi về tham dự, Ban Chấp hành Hội đã chọn được 2 giải A, 2 giải B và 4 giải C. XEM CHI TIẾT



Gắn biển tên danh nhân, anh hùng dân tộc cho 3 tuyến phố ở Cầu Giấy: Ngày 26-1, UBND quận Cầu Giấy tổ chức lễ gắn biển tên phố Khúc Thừa Dụ, Tú Mỡ và Nguyễn Quốc Trị cho các tuyến đường. Việc 3 tuyến phố mới này được gắn tên các danh nhân, anh hùng dân tộc của Việt Nam góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn quận, đồng thời đẩy mạnh hiệu quả tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong các thế hệ. XEM CHI TIẾT



“Ngọc Hoàng” Quốc Khánh “đi bão” cổ vũ đội tuyển Việt Nam: Chương trình truyền hình được mong chờ nhất vào mỗi chiều cuối năm - “Gặp nhau cuối năm - Táo quân” 2019 đã có buổi ghi hình đầu tiên vào tối 25-1. Trong chương trình, khán giả không khỏi bật cười khi xuất hiện màn lên án nhẹ nhàng nạn “đi bão” cổ vũ bóng đá. “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh mặc hoodie trẻ trung, dán cờ trên má để xuống hạ giới ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. XEM CHI TIẾT



Ngành sư phạm, y khoa sẽ có điểm sàn riêng: Trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy chế tuyển sinh 2019 mà Bộ GD-ĐT vừa đưa ra thì các ngành đặc thù là sư phạm, y khoa sẽ có ngưỡng điểm chuẩn riêng để các trường xây dựng phương án xét tuyển. XEM CHI TIẾT



Cô gái 19 tuổi suy gan, thận vì uống trà giảm cân mua trên mạng: Bệnh viện Nội tiết trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị suy kiệt cơ thể nặng, có dấu hiệu suy gan, suy thận do uống trà giảm cân không rõ nguồn gốc, xuất xứ, được mua trên mạng. Sau khi uống loại trà này được khoảng hai tuần, tuy có giảm được 5kg nhưng chị H bắt đầu cảm thấy cơ thể mệt mỏi, khát nước, sụt cân, đầy bụng, người lả đi... XEM CHI TIẾT



Vỡ đập hồ chứa nước thải ở Brazil, ít nhất 200 người mất tích: Một vụ vỡ đập hồ chứa chất thải tại mỏ quặng sắt Corrego do Feijao ở bang Minas Gerais, phía Đông Nam của Brazil đã khiến hàng nghìn mét khối bùn và nước tràn qua khu vực nhà làm việc của công ty quản lý mỏ, nơi các nhân viên và công nhân đang nghỉ trưa, sau đó tiếp tục đổ xuống khu vực dân cư ở thị trấn Vila Ferteco, khiến ít nhất 200 người mất tích. XEM CHI TIẾT



Tổng thống Mỹ ký thông qua dự luật giúp chính phủ vận hành đầy đủ trở lại: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua dự luật hỗ trợ ngân sách cho chính phủ tạm thời hoạt động đầy đủ trở lại trong 3 tuần, qua đó chấm dứt tình trạng một phần chính phủ bị "đóng băng" trong hơn một tháng qua. Tuy nhiên, dự luật này đặt ra thời hạn 3 tuần, tức là đến ngày 15-2 tới, để các nghị sỹ và Nhà Trắng thảo luận về an ninh biên giới. XEM CHI TIẾT



Những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần: Trăng máu, đèn lồng khổng lồ tại Trung Quốc, biểu tình nổ ra tại thủ đô Athens (Hy Lạp)... là những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần vừa qua. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tết sum vầy ý nghĩa cho hàng nghìn công nhân, lao động Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.