Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật trong ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Tết

T.P| 01/02/2019 18:09

(HNMO) - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ; Tiễn hơn 1.600 công nhân về quê đón Tết; Tháng đầu năm 2019, thu ngân sách đạt hơn 144 nghìn tỷ đồng... là những thông tin, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 1-2.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ: Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019) và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sáng 1-2, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. XEM CHI TIẾT



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc Tết lãnh đạo, đồng bào và chiến sỹ: Sáng 1-2 (tức 27 Tết Kỷ Hợi), tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, với lòng yêu nước nồng nàn, truyền thống đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ, ý chí kiên cường của dân tộc, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta nhất định tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu trong năm Kỷ Hợi 2019; mong muốn toàn Đảng, toàn dân và quân ta chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. XEM CHI TIẾT



Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân, lao động Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội: Phát biểu chúc Tết tại đây, đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý, lãnh đạo và công nhân, lao động công ty cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng của đơn vị mình, vì nước sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu của người dân, là yếu tố bảo đảm an sinh xã hội, liên quan đến an ninh, trật tự. Từ đó, mỗi người trau dồi ý thức trách nhiệm, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân. XEM CHI TIẾT



Chủ tịch UBND thành phố thăm, chúc Tết tổ chức tôn giáo và các cơ quan, đơn vị: Chiều 1-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm, chúc Tết Tổng hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Hội thánh Tin lành Hà Nội. Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã đến thăm, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Công an quận Ba Đình và cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội. XEM CHI TIẾT



Tiễn hơn 1.600 công nhân về quê đón Tết: 5h30 ngày 1-2 (tức ngày 27 Tết), tại Khu công nghiệp Thăng Long, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức đưa công nhân lao động về quê ăn Tết Kỷ Hợi 2019. Tham dự chương trình, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh, những hoạt động chăm lo Tết chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn giúp công nhân, viên chức, lao động ấm lòng và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngày càng gắn bó với tổ chức Công đoàn, đồng thời bảo đảm tất cả mọi người đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. XEM CHI TIẾT



Ông Phạm Văn Minh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn: Sáng 1-2, HĐND huyện Sóc Sơn tổ chức kỳ họp thứ chín (kỳ họp bất thường). Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vương Văn Bút (nghỉ hưu từ ngày 1-2-2019). HĐND huyện đã tín nhiệm bầu ông Phạm Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. XEM CHI TIẾT



Tháng đầu năm 2019, thu ngân sách đạt hơn 144 nghìn tỷ đồng: Ngày 1-2, Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 1-2019 ước đạt 144,6 nghìn tỷ đồng, bằng 10,2% dự toán, tăng 7,5% so cùng kỳ năm 2018. XEM CHI TIẾT



Giá gas tháng 2 tăng nhẹ: Bắt đầu từ ngày hôm nay, 1-2, giá gas tăng nhẹ 12.000 đồng/bình 12kg, tương đương tăng 1.000 đồng/kg. Nguyên nhân giá gas trong tháng 2 tăng so với tháng trước là do giá gas thế giới bình quân tháng 2 vừa công bố ở mức 455 USD/tấn, tăng 30 USD/tấn so với tháng 1-2019. Đồng thời, giá gas tăng cũng một phần do chi phí sản xuất, đầu tư tăng thêm. XEM CHI TIẾT



Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2-2019: Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng; quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; thời gian tập sự đối với giáo viên trường công lập... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2-2019. XEM CHI TIẾT



Phố sách Xuân Kỷ Hợi 2019 đã sẵn sàng đón độc giả: Sáng 1-2, Ban tổ chức Phố sách Xuân Kỷ Hợi 2019 đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại Phố sách Hà Nội (phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm), nhằm hoàn thiện mọi khâu để sẵn sàng đón độc giả và du khách từ ngày 7 đến 14-2 (mùng 3 đến mùng 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, chương trình diễn ra nhân dịp Tết Nguyên đán nên sẽ có thêm nhiều hoạt động đặc sắc, mang đậm không khí lễ, tết cổ truyền dân tộc. XEM CHI TIẾT



Cương quyết xử lý vi phạm ở các lễ hội phản cảm: Mùa lễ hội 2019 đang cận kề, thời điểm này, nhiều địa phương đã lên phương án tổ chức lễ hội với hy vọng mùa lễ hội Xuân Kỷ Hợi sẽ diễn ra an toàn, văn minh. Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cho biết, Bộ VH,TT&DL cương quyết không chấp thuận tổ chức lễ hội có tính bạo lực, phản cảm. XEM CHI TIẾT



Những ngày nghỉ Tết, Hà Nội vẫn tiêm chủng bình thường: Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, để đảm bảo tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch cho người dân, phòng tiêm chủng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội vẫn đảm bảo tiêm chủng tất cả các ngày trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Cụ thể, lịch làm việc của phòng tiêm vẫn duy trì từ ngày 3-2 (29 Tết) đến ngày 9-2 (mùng 5 Tết). XEM CHI TIẾT



City Tour vẫn hoạt động xuyên Tết Nguyên đán: Ngày 1-2, Tổng công ty Vận tải Hà Nội cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách trong nước và quốc tế dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, từ nay đến ngày 10-2 (tức mùng 6 Tết), tuyến xe khách du lịch hai tầng City Tour sẽ hoạt động với tần suất từ 30-45 phút/lượt (tùy theo ngày), thời gian mở bến 9h và đóng bến vào 20h15. XEM CHI TIẾT



Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia thăm, chúc Tết ngư dân: Trong những ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đang đến gần, từ 30 đến 31-1, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia do Đại sứ Phạm Vinh Quang dẫn đầu đã đến thăm hỏi và chúc Tết các ngư dân Việt Nam tại Trung tâm giam giữ thuộc cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Tanjung Pinang, Indonesia. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Những sự kiện nổi bật trong ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.