Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công đoàn Viên chức thành phố biểu dương 101 nữ đoàn viên tiêu biểu

Hương Ly| 06/03/2019 15:13

(HNMO) - Ngày 6-3, Công đoàn Viên chức TP Hà Nội tổ chức kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, 1.979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tổng kết phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2018.


Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nữ đoàn viên cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc Công đoàn Viên chức thành phố đã gương mẫu đi đầu thực hiện “văn hóa công sở”, hai quy tắc ứng xử của thành phố; phấn đấu trở thành người cán bộ công chức “Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững về tư tưởng chính trị, đẹp về văn hóa”.

Nhờ đó, trong năm qua đã có hơn 4.100 nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc Công đoàn Viên chức thành phố đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Người tốt - Việc tốt”; khẳng định được năng lực trong công tác, được tín nhiệm đề bạt vào các vị trí chủ chốt tại các đơn vị.

Không chỉ “Giỏi việc nước”, nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc Công đoàn Viên chức thành phố còn “Đảm việc nhà”. Chị em đã khéo léo lo toan tổ chức tốt cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Năm 2018, đã có 60 gia đình cán bộ, công chức, viên chức, lao động tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố và Công đoàn Viên chức thành phố biểu dương khen thưởng; hơn 4.300 chị em được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp cơ sở.


Tại hội nghị, Công đoàn Viên chức thành phố đã biểu dương 10 tập thể và 101 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2018. Trong đó, Công đoàn Báo Hànộimới có hai nữ đoàn viên được biểu dương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Công đoàn Viên chức thành phố biểu dương 101 nữ đoàn viên tiêu biểu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.