Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

T.Hương| 10/05/2019 11:59

(HNMO) - Nội dung thi đua là: Xây dựng công sở văn minh, văn hóa, an toàn, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh lao động; thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”...


Đợt thi thua cao điểm được phát động từ ngày 1-5 đến ngày 31-7-2019.

Nội dung là thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) ngày 25-10-2017 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". 

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.


Nội dung nữa là tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; xây dựng công sở văn minh, văn hóa, an toàn, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị năm 2019; đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thực hiện nghiêm các quy định về ATVSLĐ; thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”.

Bên cạnh đó là nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” trong ngành Y tế; thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học vào chuyên môn, nâng cao năng suất máy móc, thiết bị, giảm chi phí sản xuất...

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị Công đoàn ngành Y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi cán bộ, đoàn viên, nhân viên, người lao động ngành Y tế thấy được truyền thống quý báu của Công đoàn Việt Nam trong suốt 90 năm qua; đồng thời, tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động ngành Y tế.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, để thực hiện tốt tháng hành động ATVSLĐ, lãnh đạo các cơ sở y tế cần tổ chức ký cam kết không để xảy ra mất ATVSLĐ; mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động trong ngành phải có ý thức hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019...

Dịp này, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã trao trợ cấp cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 150 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.