Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành kè sông, kênh nội thành vào năm 2025

Nguyễn Lê| 11/09/2019 06:26

(HNM) - Chiều 10-9, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Quy hoạch phát triển bờ kè sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành; các giải pháp để hoàn thành cơ bản kè sông Sài Gòn, sông và kênh nội thành vào năm 2025”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dự.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết, qua hội thảo, thành phố đã tiếp thu được 3 vấn đề: Thống nhất việc khẳng định vai trò, vị trí, kinh tế, cảnh quan môi trường của bờ kè sông và kênh trong nội thành; đề ra được vấn đề trọng tâm trong quy hoạch và khung pháp lý trong xây dựng bờ kè; chỉ ra các tồn tại, hạn chế, đồng thời gợi mở nhiều vấn đề về cơ chế chính sách trong đầu tư xây dựng bờ kè.

Phát biểu kết luận hội thảo, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, với lợi thế đặc biệt về hệ thống sông ngòi, kênh rạch, thành phố sẽ sử dụng đất ven sông vào mục tiêu chiến lược trong phát triển đô thị.

Để sử dụng đất ven sông hiệu quả, trước tiên phải hoàn thiện bờ kè. Do đó, ngay sau hội thảo này, thành phố sẽ triển khai chương trình hành động, xây dựng quy hoạch phát triển bờ kè sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành, trong đó có đề ra các khung pháp lý, cơ chế chính sách để kêu gọi đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành kè sông, kênh nội thành vào năm 2025

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.