Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 3-12

T.P| 03/12/2019 17:54

(HNMO) - Hội Cựu chiến binh phải thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân; Khai mạc kỳ họp thứ mười một HĐND TP Hà Nội khóa XV; Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Các dịch vụ công của thành phố vẫn hoạt động ổn định; Cán bộ, công chức Hà Nội thực hiện cuộc vận động "5 không" với tiêu cực; Bão Kammuri đổ bộ Philippines, 200.000 người sơ tán khẩn cấp... là những tin tức, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 3-12.

Hội Cựu chiến binh phải thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân: Ngày 3-12, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, Hội Cựu chiến binh Việt Nam phải luôn vững mạnh tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân. XEM CHI TIẾT


Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam được tặng Huân chương Hồ Chí Minh: Ngày 3-12, dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1959-2019) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh của Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam tiếp tục tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và đề xuất giải pháp kỹ thuật, công nghệ để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu... XEM CHI TIẾT


Khai mạc kỳ họp thứ mười một HĐND TP Hà Nội khóa XV: Sáng 3-12, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV đã khai mạc kỳ họp thứ mười một, kỳ họp cuối năm nhằm xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra cho thành phố trong năm 2020 hết sức nặng nề và đầy thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. XEM CHI TIẾT

  • 7 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 của Hà Nội dự kiến vượt kế hoạch

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Các dịch vụ công của thành phố vẫn hoạt động ổn định: Sáng 3-12, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có trao đổi ngắn với báo chí bên hành lang kỳ họp thứ mười một, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV về hoạt động của các dịch vụ công của thành phố có liên quan đến Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. XEM CHI TIẾT


Hà Nội xét xử kịp thời, nghiêm minh nhiều án trọng điểm, án tham nhũng: Báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ mười một HĐND thành phố khóa XV trong sáng 3-12, Chánh án TAND thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính nêu: Từ ngày 1-12-2018 đến ngày 1-11-2019, TAND hai cấp thành phố Hà Nội đã thụ lý trên 35.800 vụ án, giải quyết trên 27.700 vụ, đạt tỷ lệ 77,3%. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ thụ lý tăng gần 3.000 vụ, số giải quyết tăng trên 1.000 vụ. XEM CHI TIẾT


Cán bộ, công chức Hà Nội thực hiện cuộc vận động "5 không" với tiêu cực: UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 5354/UBND-NC chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị nghiêm túc thực hiện cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" với 5 “không” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực thi công vụ. XEM CHI TIẾT


Thí điểm hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc cấp tỉnh, cấp huyện: Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 5898/BNV-TCBC ngày 27-11-2019 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. XEM CHI TIẾT


Wushu giành Huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 30: Trong sáng 3-12, tin vui liên tiếp đến từ các sàn đấu wushu, cử tạ khi các vận động viên giành 2 Huy chương vàng (HCV). Ở môn Wushu, tại nội dung Nam quyền, Phạm Quốc Khánh giành HCV đầu tiên cho đội tuyển Wushu Việt Nam tại SEA Games 30. XEM CHI TIẾT


Khởi tố nhóm đối tượng bắt giữ 5 cô gái trái pháp luật ở Chương Mỹ: Ngày 3-12, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng gồm: Bùi Công Duy, Nguyễn Bá Tứ, Lưu Hữu Lâm, Trần Bá Thịnh về hành vi bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại địa bàn huyện Chương Mỹ. XEM CHI TIẾT


Xe khách rơi xuống vực sâu ở Chile, ít nhất 21 người thiệt mạng: Đã có ít nhất 21 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ tai nạn xe khách đường dài rơi xuống vực sâu tại một thị trấn ở miền Bắc Chile. Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào lúc 2h (giờ địa phương) trên km số 3 tuyến đường B-710 ở thị trấn Taltal, cách thủ đô Santiago 1.200km. XEM CHI TIẾT


Bão Kammuri đổ bộ Philippines, 200.000 người sơ tán khẩn cấp: Cơn bão Kammuri đã đổ bộ Philippines, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 200.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Đây là cơn bão thứ 20 đổ bộ quốc gia này trong năm 2019. Cơ quan khí tượng Philippines cho biết, khi đổ bộ, sức gió trong bão lên tới 155 km/k, gió giật 235 km/h. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 3-12

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.